Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đạt 29/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với kế hoạch

Thứ tư, 25/12/2019 - 21:54

(Thanh tra) – Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí quý IV và thông tin kinh tế - xã hội năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vào ngày 25/12.

Năm 2019, tỉnh Bình Dương có 29/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Ảnh: TN

Tại hội nghị, ông Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển và chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Kết quả, có 29/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu đạt mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, như chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 9,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển dịch nội bộ ngành theo hướng tích cực, có 1.261 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động có doanh thu góp phần đưa chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,86%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,2%. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước tăng 15,6%, thặng dư thương mại xấp xỉ 7 tỷ USD.

Trong năm qua, tỉnh Bình Dương đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ cho các đối tượng người có công, đối tượng xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và công nhân lao động. Toàn tỉnh đã huy động 986 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn để chăm lo cho các đối tượng; tạo việc làm tăng thêm cho khoảng 45.400 người, đạt 100,8 kế hoạch.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TN

Hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành được triển khai theo đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên theo dõi kết quả sau thanh tra. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, các giải pháp phòng ngừa được thực hiện đồng bộ. Công tác hội nhập quốc tế được chủ động triển khai, thúc đẩy xúc tiến thu hút đầu tư, mở rộng đối ngoại và giao lưu văn hóa.

Đáng chú ý, trong năm 2019, tỉnh Bình Dương tiếp tục được vinh dự tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis và lần thứ 2 được Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF) bình chọn là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần sớm được khắc phục, tháo gỡ, như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch điều chỉnh năm 2019; một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm, gặp nhiều vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng; một số dự án khu nhà ở chậm triển khai…

Năm 2020, tỉnh phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) tăng 9,55%; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tiến độ thành lập mới và mở rộng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, sớm thành lập khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Tuấn Nhật

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh “thúc” giải ngân đầu tư công, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm tiến độ

Tây Ninh “thúc” giải ngân đầu tư công, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm tiến độ

(Thanh tra) - Trước thực trạng tỷ lệ giải ngân đầu tư công những tháng đầu năm 2026 chưa đạt yêu cầu đề ra, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai các giải pháp với quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm tiến độ, thiếu chuyển biến.

Thu Huyền

09:33 02/05/2026
Siết đấu thầu để không “trượt” hiệu quả đầu tư công

Siết đấu thầu để không “trượt” hiệu quả đầu tư công

(Thanh tra) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, trong khi yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh dòng vốn mà còn phải siết chặt kỷ cương đấu thầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Thanh Giang

10:36 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm