Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/08/2017 - 09:36
(Thanh tra)- Vừa qua, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Đáp ứng nhu cầu than của nền kinh tế - Hiện trạng và giải pháp”do Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam tổ chức.
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo với chủ đề "Một số vấn đề cung cầu than cho nền kinh tế và đề xuất giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ”. Ảnh: Tư liệu
Hội thảo bàn về chiến lược phát triển của ngành Than nằm trong chương trình hoạt động khoa học thường xuyên hàng năm của Hội.
Than có một vai trò quan trọng trong chính sách Năng lượng quốc gia của Việt Nam, trong khi Than là nguồn năng lượng không thể tái tạo. Chính vì vậy, phát triển bền vững ngành Than luôn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước.
Để đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế quốc dân, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 về Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. Quá trình triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng và thực tế sản xuất, cung ứng than cho các ngành kinh tế trong 1-2 năm trở lại đây đang đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách, đòi hỏi sự giải quyết và tháo gỡ khó khăn không chỉ đơn thuần trong phạm vi khuôn khổ của các doanh nghiệp ngành Than mà cần được xem xét trong hệ thống kinh tế của cả đất nước. Thời gian qua và hiện tại, thị trường than trong nước có những biến động lớn không chỉ về số lượng, mà cả chủng loại và nhà cung cấp; tình trạng tồn kho than lớn; giá than trong nước cao hơn nhập khẩu; các bất cập về thuế và phí trong lĩnh vực khoáng sản; những vấn đề liên quan đến phát triển nhiệt điện và nhu cầu nhập than từ nước ngoài; vai trò của Nhà nước trong vấn đề phát triển bền vững công nghiệp than với tư cách như là một trụ cột của an ninh năng lượng quốc gia... Hội thảo khoa học lần này tập trung vào tất cả các vấn đề nóng nêu trên nhằm làm rõ tình hình sản xuất, cung ứng và những bất cập hiện nay trong chính sách phát triển công nghiệp than, đồng thời thống nhất đề xuất các ý kiến và giải pháp để kiến nghị với Nhà nước và các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng than nhằm phát triển ngành Than một cách bền vững.
TS Nguyễn Bình, Uỷ viên Thường trực Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam cho biết: Có gần 100 báo cáo của các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng... gửi đến tham gia Hội thảo lần này.

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Tư liệu
Tại Hội thảo, nhiều báo cáo, tham luận trực tiếp đã gây được sự chú ý và đánh giá cao của các chuyên gia về sản xuất, kinh doanh than. Đặc biệt là báo cáo đề dẫn Hội thảo do Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải trình bày chủ đề "Một số vấn đề cung cầu than cho nền kinh tế và đề xuất giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ"; báo cáo tham luận của PGS.TS Nguyễn Cảnh Nam về "Tổng quan về tình hình trữ lượng, khai thác, tiêu thụ và sử dụng than trên thế giới", về "Thực trạng giá thành, giá bán than và dự báo than trong nước và nhập khẩu về Việt Nam"; báo cáo tham luận của TS Nguyễn Tiến Chỉnh về "Nhu cầu và thách thức trong việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của PVN"; báo cáo tham luận của PGS.TS Bùi Huy Phùng về "Sự cần thiết của nhiệt điện than trong chiến lược phát triển nguồn điện Việt Nam"...
Mặc dù chỉ diễn ra trong khuôn khổ giới hạn, nhưng Hội thảo lần này đã hội tụ được nhiều thành viên với những tham luận xuất sắc, chứa đựng được sức nóng, sự bức xúc thực tại của ngành than. Hy vọng, những giải pháp, kiến nghị nhận được sự đồng thuận cao của hội thảo sớm được Chính phủ và Quốc hội xem xét để tháo gỡ những khó khăn cho ngành Than để ngành than tiếp tục đóng góp có hiệu quả đối với an ninh năng lượng quốc gia.
Lộc Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nửa đầu năm 2026, kinh tế Cao Bằng duy trì đà khởi sắc. Đáng chú ý, GRDP ước tăng 7,85% và tổng vốn đầu tư đạt gần 5.136 tỷ đồng (tăng 6,95%), tạo động lực lớn thúc đẩy hạ tầng toàn tỉnh.
B.S
(Thanh tra) - Lào Cai và Tuyên Quang ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung liên kết hạ tầng giao thông, logistics, du lịch, chuyển đổi số, giáo dục, an ninh và phát triển vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Tân Lương
B.S
Uyên Phương
Đan Quế
Thư Kỳ
Tân Lương
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Tân Lương
Thái Hải