Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 18/01/2017 - 15:10
Những cành đào ở vùng núi cao Sơn La có giá từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng đã bắt đầu được đưa về phục vụ người miền xuôi chơi Tết.

Phần lớn đào rừng được lấy chủ yếu từ Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La), còn đào đá, đào tự trồng từ Lóng Luông (Vân Hồ) về bán dọc trên tuyến Quốc lộ 6 cho các nhà buôn và khách du lịch chủ yếu đến từ Hà Nội.

Thú chơi hoa đào rừng, đào đá dịp Tết rất phổ biến trong những năm gần đây, nên số lượng bị khai thác nhiều, ngày càng khan hiếm dần.

Nhiều cây đào mọc tự nhiên từ các hốc đá tại (Lóng Luông, Vân Hồ) được chặt hạ hoàn toàn để bán cho các lái buôn.

Đào rừng mang vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên bởi sống trong môi trường rừng núi được nhiều người yêu thích. Loại đào này có giá từ 400.000 đồng đến vài chục triệu đồng (tuỳ tuổi và độ mốc meo của cây).

Tại Hang Kia (Mộc Châu) nhiều cây đào do người dân tự trồng (có tuổi thọ 7-10 năm) đang được bà con người H'Mong đốn hạ bán phục vụ Tết. Thông thường, khi về miền xuôi giá bán cao hơn 2-3 lần khi mua tại vườn.

Tại khu vực ngã ba nông trường Mộc Châu, rất nhiều đào rừng được người dân nhập về từ Tà Xùa, huyện Bắc Yên (cách Mộc Châu khoảng 150 km). Giá cành đào người đàn ông này đang chở có giá 2,5 triệu đồng.

Nhiều xe tải từ Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định... lên Mộc Châu lấy hàng. Thông thường, khi chất đầy xe họ sẽ chở về xuôi để bán, mỗi chuyến xe họ phải mất từ 2 đến 3 ngày để thu gom.

Lượng đào ở Mộc Châu khan hiếm dần nên đào rừng chủ yếu được nhập về từ nơi khác bày bán ở đây.Nếu một cành đào rừng tại đây được bán với giá 500.000 đồng thì khi về đến Hà Nội có thể bán lên tới 2 triệu đồng.

Có những cành đào phải 3 người đỡ mới có thể đưa lên xe tải.

Quốc lộ 6, tuyến đường trục chính nối nhiều điểm du lịch và hướng về Hà Nội nên lượng khách mua đào rừng rất đông vào ngày giáp Tết.

Người đàn ông từ Hải Phòng này cho biết năm nào anh và mọi người cũng đều đặn đi lấy đào từ Tà Xùa, Bắc Yên về Mộc Châu bán với quãng đường đến 150 km.

Trong khi bố mẹ chặt đào tự trồng và đào rừng để bán, thì đám trẻ nhỏ người H'Mong tự tay chặt những cành đào đá để lên dọc quốc lộ 6 bán.

Những gốc hoa đào rừng, đào tự trồng có tuổi thọ 5-7 năm sau khi chặt hết cành, người dân cắt tỉa cho vào chậu để bán với giá 3-5 triệu đồng, thậm chí cao hơn.
Theo Lê Hiếu (Zing.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bên cạnh những động lực kinh tế, chất lượng quản trị và hiệu quả điều hành đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Chiều 7/7, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đã trực tiếp làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ĐT.830E và khu tái định cư trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Thái Nam
Minh Tân
Thành Công
Minh Nguyệt
B.S
Trung Hà
Cảnh Nhật
T.V
Thái Hải
Hòa Bình
Trần Kiên
Phú Đức
Hương Giang
Chính Bình