Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đào “khủng”, quất mi ni hút khách

Thứ ba, 19/01/2016 - 08:42

(Thanh tra)- Khảo sát tại các vùng trồng hoa, cây cảnh lớn của Hà Nội như: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, một điều dễ nhận thấy là các loại đào to, cỡ lớn và quất mi ni (quất bonsai) trồng trong chậu đang rất được giá và hút khách.

Đào khủng có giá 70 triệu đồng đã được khách hàng thuê. Ảnh: HO

Theo quan sát của chúng tôi, dọc lên vùng bãi Tứ Liên vùng trồng quất đẹp nổi tiếng Hà Nội và miền Bắc, không khí khách hàng thăm quan, đặt hàng, mua hàng tận vườn bắt đầu tấp nập. Các loại quất từ mức 2 - 5 triệu đồng/cây vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn.  Tuy nhiên, một điểm mới trong vài năm gần đây đó là dòng quất mini - quất bon sai tại Tứ Liên thu hút lượng không nhỏ khách đến mua.

Thống kê của Hội Nông dân Tứ Liên cho thấy, trong tổng số hơn 400 hộ trồng quất có khoảng gần 100 hộ trồng quất mini; chủ yếu các loại cây có giá từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng. Một ít dòng quất mini đắt tiền hơn lên tới 5 - 7 triệu đồng, thậm chí là cả chục triệu đồng.

Chủ vườn đào truyền thống Nhật Tân có địa chỉ 468 Âu Cơ cho biết, với gần 100 cây quất mini, vườn chúng tôi sẽ đắt hàng từ nay đến giáp Tết. Nhiều loại cây đẹp kỹ thuật cao nên thấp nhất cũng phải 4 triệu đồng và cao nhất có có giá từ 7 - 10 triệu đồng/cây. Ước tính riêng quất mini, dự kiến thu về khoảng 700 triệu đồng tương đương mức năm trước, trong đó, trừ chi phí đi còn lãi khoảng 20%.

Theo bà Ngô Thị Ngà, Chủ tịch Hội Nông dân Tứ Liên, các hộ trồng quất mi ni trong chậu đòi hỏi đầu tư công, kĩ thuật tốt hơn, phải có người trông nom, an ninh tốt, tỷ lệ thành công cũng khó hơn quất trồng dưới đất. Vì vậy, giá cũng cao hơn nhiều so với cây cùng kích cỡ và đương nhiên nếu bán được hết hàng thì lãi cũng cao hơn.

Cũng theo bà Ngà, năm nay, thời tiết khắc nghiệt hơn năm trước và tỷ lệ tính đến vụ Tết này phải đến 35% là không “ăn” hàng được vụ Tết vì có thể hàng xấu, hàng không kịp vụ, còn lại 65% là “ăn” đúng Tết. Nhìn chung, trừ tất cả chi phí lãi được 1/3 tổng giá trị, ước 1 sào lãi được 30 - 50 triệu đồng là cao nhất.

Vườn quất mini và đào khủng của hộ anh Tuấn Anh làng Nhật Tân. Ảnh: HO

So với quất, đào Nhật Tân gặp nhiều thuận lợi hơn nhờ thời tiết. Đến thời điểm này, hộ anh Sơn đã khẩn trương đánh hàng chục gốc đào đưa sẵn vào chậu để bán ở khu vực ngã ba đường Dương Vương (quận Tây Hồ). Với các gốc đào đa số đều nhau, nụ chi chít và chắc chắn bung hoa đúng Tết, anh Sơn tự tin cho thuê với mức trung bình 5 - 8 triệu đồng/cây. Với khách hàng mua luôn thì giá cộng thêm 2 triệu đồng.

Trong khi đó, tại các vườn trồng, khá đông người xem đào để thuê, mua. Hộ anh Tuấn Anh - một hộ trồng đào thế lớn nhất nhì làng Nhật Tân chia sẻ: nhà tôi có tới 2 - 3 vườn trồng đủ loại kích cỡ đào Nhật Tân, thế nhưng đến thời điểm này đa số khách đến quan tâm, xem, đặt hàng thuê các loại gốc đào lớn. Chỉ vào 2 gốc đào lớn nhất trồng trước cửa đi vào vườn, chủ vườn đào Tuấn Anh chia sẻ, có đi cả làng Nhật Tân cũng không có loại đào khủng này. Một cây đại to, đẹp cao tới gần 4m gốc gần 1m đã có một ngân hàng ở Cát Linh, Hà Nội đặt thuê với giá 70 triệu đồng, còn lại một cây tương đương đã có người hỏi thuê với giá 50 triệu đồng nhưng không đồng ý, bởi theo chủ vườn cây đó ít nhất phải 60 triệu đồng mới cho thuê.

Mặc dù có giá thuê, mua khá cao, nhưng đào Nhật Tân nhất là những gốc đào to và quất mini kỹ thuật cao đã và đang rất được giá và hút khách.

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Giám sát để khơi thông nguồn lực từ những dự án “đắp chiếu”

Nghệ An: Giám sát để khơi thông nguồn lực từ những dự án “đắp chiếu”

(Thanh tra) - Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập Tổ giám sát thường xuyên đối với công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại Nghệ An không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai mà còn thể hiện quyết tâm đưa nguồn lực đang bị “đóng băng” trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và không hợp thức hóa sai phạm.

Văn Thanh

22:04 04/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm