Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày 19/4, UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ khánh thành công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar. Đây được xem là một mốc son quan trọng trong việc phát triển bền vững tại khu vực Tây Nguyên.
Đắk Lắk khánh thành công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1. Ảnh: NH
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 là công trình đa mục tiêu, không chỉ phục vụ cho việc cắt lũ và giảm úng mà còn tạo cảnh quan du lịch, điều hòa khí hậu và phát triển nuôi trồng thủy sản.
Dự án được chia thành hai giai đoạn, với tổng mức đầu tư lên tới 5.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 bắt đầu được đầu tư từ tháng 5/2009. Ban đầu với tổng mức 3.000 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 4.400 tỷ đồng vào năm 2018. Giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 7/2023, với tổng mức đầu tư 1.120 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh: NH
Khối lượng công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Krông Pách Thượng rất lớn, phạm vi rộng trên địa bàn 3 huyện. Có khoảng 800 hộ gia đình bị ảnh hưởng và diện tích chiếm dụng đất rất lớn. Tuy nhiên, vượt qua các khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ; huy động đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; lắng nghe ý kiến phản biện, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và chuyên ngành; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đắk Lắk để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Đông đảo người dân tại địa phương tham dự lễ khánh thành công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh: NH
Đến nay, giai đoạn 1 của dự án (xây dựng hai hồ chứa Krông Pách Thượng và hồ Ea Rớt) đã hoàn thành. Qua đó, góp phần đạt được các mục tiêu trọng tâm của dự án như: Cấp nước tưới ổn định cho 14.900 ha đất canh tác lúa, hoa màu, cây công nghiệp tại 2 huyện Ea Kar và Krông Pắc; Cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 72.916 người, phục vụ sản xuất chăn nuôi và các hoạt động kinh tế cải thiện đời sống dân cư; Cắt lũ, giảm úng cho vùng hạ du, bảo vệ hạ tầng sản xuất và dân cư; Tạo cảnh quan du lịch, điều hòa khí hậu, phát triển nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trong khu vực dự án; Góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và quốc phòng - an ninh cho cả vùng Tây Nguyên.
“Đây là giải pháp công trình đa mục tiêu, đa giá trị, thể hiện chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, là công trình tiêu biểu cho ý chí, “ý Đảng, lòng dân”, sự tin tưởng và đồng lòng của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh.
Tiếp nối thành quả đó, giai đoạn 2 của dự án Krông Pách Thượng sẽ tiếp tục được triển khai với mục tiêu: Hoàn thiện toàn bộ hệ thống kênh tưới còn lại, phục vụ tưới thêm 12.750 ha đất canh tác; Mở rộng phạm vi cấp nước sinh hoạt, nước cho chăn nuôi; Tăng cường hiệu suất khai thác và vận hành toàn diện công trình đã đầu tư.
Trong thời gian tới, để dự án đã hoàn thành được khai thác, sử dụng hiệu quả nhất, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp uỷ, chính quyền tỉnh, các đơn vị liên quan đến dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức bàn giao, vận hành, khai thác công trình theo đúng quy định, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất. Đề nghị tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của hợp phần giải phóng mặt bằng trong năm 2025 (đặc biệt là khu vực lòng hồ và khu tái định canh số 2).
Đồng thời, tiếp tục quan tâm ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho các hộ dân tái định cư của dự án (khoảng 800 hộ dân trên địa bàn 03 huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông), với tinh thần: “Đời sống của người dân ở nơi ở mới phải ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Phấn đấu không còn hộ nghèo trong các khu tái định canh, định cư.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Năm 2025 khép lại với nhiều gam sáng của ngành Công Thương, lĩnh vực giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế.
Hoàng Hưng
Kim Thành
Hải Hà
Hải Hà
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình