Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/01/2017 - 08:47
(Thanh tra) - Lũ chồng lũ trong những tháng cuối năm gây thiệt hại cho người trồng hoa ở các địa phương miền Trung như: TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhất là tỉnh Bình Định có nghề trồng mai hồng điệp. Chính vì vậy, dự đoán thị trường hoa Tết năm nay sẽ sôi động hơn. Tuy nhiên, ngày Tết đã cận kề vậy mà các chợ hoa vẫn ế ẩm, thưa thớt người mua vì giá cả đội “trên trời” và mưa rét triền miên...
Điểm bán quất trên đường 2/9 có nhiều người đến xem và mua hàng
Dạo một vòng quanh khắp phố phường Đà Nẵng từ khu vực chợ hoa trên đường 2/9, đường 30/4, các điểm bán hoa trên một số tuyến đường như: Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu), Ngô Quyền (Sơn Trà), Lê Văn Hiến (Ngũ Hành Sơn), đường Cách Mạng Tháng 8 (Cẩm lệ), Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), đường Tôn Đức Thắng và chợ hoa đường Nguyễn Sinh Sắc (Liên Chiểu)... dễ nhận thấy nhất là các loài hoa Tết năm nay rất ít, không phong phú, đa dạng và đẹp như những năm trước.
Khu vực bán hoa mai có nhiều khách đến xem rồi đi
Đón Tết năm nay, UBND quận Liên Chiểu dành hẳn một khu đất bằng phẳng rộng hơn 1 ha để bố trí cho các chủ quầy trưng bày và bán hoa, rốt cuộc chợ hoa Tết chỉ chiếm 2/10 diện tích nói trên vì rất ít hoa và cây cảnh mang đến đây.
Có mặt chủ yếu là “đại gia đình” các cây quất, mai vàng, vạn thọ, mồng gà và đào đưa từ miền Bắc vào; còn các loài hoa cúc, hướng dương, hoa ly... chỉ lác đác hoặc nếu có cái thì trổ muộn, cây thì gãy, lụi tàn từ trước. Hoa xấu nhưng giá cả tăng từ 2 - 3 lần so với năm trước. Nếu một chậu quật bắt mắt trung bình trước đây có giá từ 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, thì Tết này tăng lên 1,8 - 2,5 triệu đồng/chậu. Những chậu trội nổi hơn được bán 5 - 6 triệu đồng. Còn chậu mai đưa từ Bình Định ra có giá thấp nhất là 1,8 triệu đồng, những chậu xem được có giá từ 2,2 - 3 triệu đồng; nhiều cây hơn 5 triệu đồng; có cây mai cổ trên đường 2/9 hô giá đến 1,5 tỷ đồng.
Điều đó cũng dễ hiểu, vì nhiều làng trồng hoa bị nước lũ nhấn chìm và chết trụi; tiếp đó là mưa lũ kéo dài rồi rét lạnh nên nhiều loài hoa sống sót được không đủ sức lực để đâm chồi nảy lộc; nên giá cả phải tăng lên nhiều.
Vì thiếu hoa nên cây đào được nhiều khách hàng chú ý
Ông Nguyễn Lưu (khu vực Trung Nghĩa, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) than thở: “Vụ hoa Tết năm nay tôi trồng được 300 chậu hồng và 500 chậu cúc vàng, do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh nên hồng bị thúi gốc chết trụi, còn cúc thì nở muộn hoa chỉ như đầu ngón tay; vậy coi như mất trắng hàng trăm triệu đồng”...
Còn anh Lê văn Tâm (xã Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, nhờ địa hình cao không bị ngập lụt, anh trồng được khoảng 500 chậu mồng gà, vạn thọ; rồi đưa ra chợ hoa đường Nguyễn Sinh Sắc thuê 2 lô mặt bằng hết 14 triệu đồng để bán, nhưng mấy ngày qua ít ai thèm đoái hoài đến hoa của anh.
Không khí mua hoa chơi Tết những ngày cận tết vẫn khá ảm đạm, chỉ thấy ít người dò la, gạn hỏi giá cả rồi đi, còn người bán ngồi trông chờ mỏi mắt.
Không khí mua hoa chơi Tết những ngày cận tết vẫn khá ảm đạm
Một người chuyên buôn hoa dịp Tết trên đường Nguyễn Hữu Thọ cho biết, năm nay, thị trường hoa Tết như thế này chắc chắn không chỉ người trồng hoa chịu lỗ mà cả những người bỏ vốn buôn hàng trăm chậu hoa cũng bị lỗ vốn theo.
Anh Nguyễn Văn Đức là người chuyên chở hoa trên đường 2/9 tâm sự: “Bình thường những ngày tết tôi chở hoa thuê được hơn 10 chuyến/ngày, kiếm được 6 - 7 trăm ngàn đồng, còn mấy ngày qua chỉ đi được 2 - 3 cuốc/ngày...”.
Chị Liên (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu) đi dạo giá tại chợ Hoa trước UBND quận Liên Chiểu bật mí, năm nào chị cũng mua một cặp cúc và chậu quất để chưng trong nhà, nhưng giá cả cao thế này thì nên chờ đến đêm 30 Tết mới mua cho rẻ. Nhìn thị trường ế ẩm thế này không lo hết hoa, dại gì mua bây giờ cho cao giá.
Xe chở “mùa xuân” về nhà
Chỉ còn vài ngày nữa là đón Tết cổ truyền và theo quy định đến 22 giờ đêm 30 Tết, các chủ quầy hoa phải giao trả mặt bằng để thu dọn vệ sinh xong trước giờ đón giao thừa. Đã 27 - 28 Tết rồi mà trời vẫn mưa vẫn đều, rét lạnh và dự báo trong vài ngày tới ở miền Trung còn có mưa kéo dài; nếu tình hình buôn bán hoa Tết trầm lắng như hiện nay thì người trồng lẫn buôn bán hoa không kiếm được “cơm cháo”, bị lỗ vốn và phải tốn thêm kinh phí vận chuyển hoa về vườn cũ; nếu không chịu “bán tháo bán đổ” trong vài ngày tới.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bên cạnh những động lực kinh tế, chất lượng quản trị và hiệu quả điều hành đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Chiều 7/7, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đã trực tiếp làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ĐT.830E và khu tái định cư trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Thái Nam
Minh Tân
Hòa Bình
Trần Kiên
Phú Đức
Chính Bình
Bùi Bình
Minh Nghĩa
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Phương Hiếu
Thanh Nhung
Thư Kỳ