Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công ty Khoáng sản Hoàng Long vượt qua thách thức

Thứ ba, 16/08/2016 - 08:55

(Thanh tra)- Việt Nam có vị trí, địa chất độc đáo, là nơi giao cắt của hai vành đai sinh khoáng lớn Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho sự hình thành khoáng sản. Tuy nhiên, trữ lượng ít là bài toán khó cho các nhà đầu tư.

Cụm khai thác đá trắng tại khu Thung Nung, Quỳ Hợp, Nghệ An

Hàng chục năm qua, các nhà địa chất của Việt Nam và Pháp đã cùng phối hợp nghiên cứu, phát hiện có hàng nghìn điểm mỏ và tụ khoáng của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau, từ các loại khoáng sản năng lượng, kim loại đến khoáng chất công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Phân tích sâu về đặc điểm tiềm năng tài nguyên khoáng sản của Việt Nam trong bối cảnh chung về tài nguyên khoáng sản của khu vực và thế giới cho thấy, tuy có nhiều loại nhưng hầu hết trữ lượng các loại khoáng sản ở Việt Nam không nhiều. Một số loại như bauxit, đất hiếm, ilmenit ta có trữ lượng tầm cỡ thế giới song thế giới cũng có nhiều và nhu cầu tiêu thụ không lớn. Điều đó, chứng tỏ những loại khoáng sản thế giới cần thì Việt Nam không có và ngược lại.

Để đánh giá đúng trữ lượng, vai trò của các loại khoáng sản, thời gian qua Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long đã nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của ngành Khai khoáng và có chiến lược khai thác, chế biến sử dụng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Lãnh đạo công ty luôn theo sát kế hoạch kết hợp khai thác, sản xuất và xuất khẩu khoảng sản

Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long đã xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài và phù hợp với thực tiễn, xác định đầu tư vốn, tìm nguồn nguyên liệu là những yếu tố hàng đầu trong sản xuất kinh doanh khoáng sản.

Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện nghiên cứu, khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản như: Thực hiện dự án mỏ đá trắng Quỳ Hợp (Nghệ An), mỏ đồng niken Bản Phúc (Sơn La); điều tra nghiên cứu thực trạng khai thác sa khoáng titan ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận; phối hợp với Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương nghiên cứu thực trạng khai thác khoáng sản tại Yên Bái, Hoà Bình và một mỏ khai thác khoáng sản ở vùng Tây Bắc; thăm dò khai thác cát, sỏi, đất sét tại Thái Nguyên và thăm dò khai thác đá vôi, quặng sắt tại Yên Bái, Hòa Bình…

Các nhà đầu tư cùng chụp ảnh lưu niệm khi thăm quan và tìm hiểu dự án công ty đang triển khai

Với phương châm mang phồn thịnh đến với khách hàng, trong thời gian tới công ty sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại những dự án khoáng sản lớn cả trong nước và nước ngoài.

Thanh Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

H.T

15:00 10/07/2026
4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.

Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

12:05 10/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm