Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 17/11/2013 - 07:43
(Thanh tra) - Đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp (DN) sản xuất và phân phối hàng hóa đều đã sẵn sàng nguồn hàng phục vụ người dân dịp Tết Giáp Ngọ. Trong đó, hàng Việt được đánh giá chiếm ưu thế chủ lực trên thị trường.
Hàng Việt sẽ tràn ngập thị trường trong mùa Tết
Theo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nguồn hàng, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cơ bản đã hoàn thành. Để phục vụ người dân trong dịp Tết Giáp Ngọ, các DN đã chuẩn bị nguồn hàng từ cách đây 2 tháng, với tổng giá trị hàng hóa phục vụ lên đến 7.581,7 tỷ đồng.
Đa phần hàng hóa phục vụ thị trường Tết là từ nguồn cung của các DN trong nước. Hàng hóa nhập từ nước ngoài chiếm tỷ lệ rất ít nếu không nói là lép vế so với hàng trong nước. Điều này chứng minh rằng, người Việt đang ngày càng ưa chuộng hàng trong nước. Mặt khác, so với những năm trước, hiện nay các sản phẩm hàng hóa của DN trong nước đã có sự thay đổi vượt bậc.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Phạm Ngọc Hưng cho biết, do chăm chút đầu tư về công nghệ, cũng như sáng tạo mà sản phẩm hàng hóa của DN trong nước đã có sức cạnh tranh cao. Nếu như trước đây, việc đổi mới sáng tạo chỉ dừng lại ở chất lượng, thì hiện nay, các DN đã chăm chút hơn trong việc đầu tư mẫu mã sản phẩm. Điều này đã khiến sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước đẩy lên cao hơn.
Dịp Tết Nguyên đán này, nguồn hàng của hệ thống siêu thị Coop Mart chủ yếu đến từ các DN trong nước. Hàng hóa nước ngoài chỉ chiếm số lượng ít, trong đó, đáng chú ý là năm nay các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo của DN trong nước sản xuất chiếm tỷ lệ khá lớn, cao hơn hẳn mọi năm.
Cùng lúc, hệ thống siêu thị Big C đã có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng cho Tết Giáp Ngọ 2014. Năm nay, hàng hóa của DN trong nước chiếm ưu thế lớn. Mẫu mã và chất lượng hàng hóa trong nước có sự chuyển biến rõ rệt, phong phú chủng loại để khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, so với các sản phẩm hàng hóa của nước ngoài thì sản phẩm của DN trong nước đang có sức cạnh tranh hơn nhờ giá thành thấp.
Đại diện Công ty Bánh kẹo Bibica cho biết, để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Công ty đã đầu tư thêm dây chuyền và đổi mới trong chủng loại mẫu mã. Các sản phẩm Tết của Công ty hướng đến tất cả các đối tượng người tiêu dùng, đảm bảo mẫu mã, chất lượng cũng như phong phú về chủng loại phù hợp với tiêu chí của người Việt Nam.
Theo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, năm nay, các DN tiếp tục đăng ký tham gia bình ổn thị trường vẫn tăng khiến cho giá cả sẽ được giữ ổn định. Cụ thể như nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho thị trường Tết năm nay từ các DN tham gia Chương trình bình ổn sẽ chiếm từ 30% đến 40% thị phần. Trong đó, các DN đều có sự liên kết với nhà phân phối nên giá cả vẫn sẽ được ổn định.
Ngoài ra, một số DN mặc dù không tham gia bình ổn thị trường nhưng vẫn cam kết không tăng giá quá 5% nên sẽ khó có sự xáo động về giá đối với sản phẩm trong nước. Bên cạnh đó, các mặt hàng trong nước cũng có rất nhiều chương trình ưu đãi cho dịp cuối năm nên càng kích thích được người mua. Trong khi đó, với các sản phẩm nước ngoài, do giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao nên giá thành so với hàng trong nước vẫn đắt hơn.
| Kết nối cung - cầu hàng hóa Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương và lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, sáng 07/11, Sở Công thương phối hợp với Vụ Thị trường trong nước cùng Sở Công thương các tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa liên tỉnh, thành góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngay tại buổi kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố thì khoảng 230 DN đã tham gia trưng bày sản phẩm tại 57 gian hàng; bên cạnh đó, 76 DN trong hệ thống phân phối như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và kể cả các chợ đầu mối lớn của TP. Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện ký kết được 229 hợp đồng nguyên tắc cung ứng và tiêu thụ sản phẩm với 136 DN của 20 tỉnh. So với năm 2012, chỉ có 43 hợp đồng nguyên tắc được ký kết, thì năm 2013 tăng lên hàng trăm hợp đồng, qua đó thể hiện sự thành công rất lớn của Chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa liên tỉnh thành. Ước tính khoảng 60 - 70% sản lượng nông sản tiêu thụ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được cung ứng bởi các tỉnh thành miền Đông và miền Tây Nam bộ, phần còn lại được đáp ứng từ nguồn nhập khẩu các tỉnh thành trong nước. Do đó, Chương trình sẽ là cầu nối quan trọng kết nối DN các tỉnh, thành phố bạn với thị trường tiêu thụ lớn 10 triệu dân và hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ đang phát triển mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh, nhất là vào dịp cuối năm. |
Thái Bảo tổng hợp
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 26/7, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
HC
(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hoa
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình