Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chưa có hướng đột phá

Thứ hai, 02/06/2014 - 07:21

(Thanh tra) - Theo dự kiến, trong tháng 5/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tập trung xây dựng phương án cổ phần hóa Mobifone để thực hiện trong năm nay, đồng thời cũng xúc tiến xây dựng phương án bàn giao nguyên trạng Mobifone về Bộ quản lý, nhưng đến nay đã hết tháng 5, Bộ vẫn đang trong quá trình hoàn tất xây dựng phương án.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ TT&TT sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với Mobifone theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành. Giờ đây, khi một mình chia tách, Mobifone sẽ đẩy nhanh được lộ trình cổ phần hóa sớm lên, dự kiến sẽ xong trong năm 2015.

Quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Mobifone sẽ được điều chuyển từ VNPT về Bộ TT&TT, tổ chức lại thành Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc Mobifone "ra riêng", không kèm theo bất cứ đơn vị nào của VNPT, được dự báo là tăng cơ hội hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại. Nhưng nhìn sang các nhà mạng lớn, tất cả đều giữ một thái độ bình thản, và không quá dè chừng Mobifone sẽ trở thành một đối thủ có nhiều sức bật để cạnh tranh vượt trội về thị phần. Ngay Mobifone cũng chưa cho thấy sắp tới hãng di động này sẽ có hướng phát triển như thế nào sau khi "ra riêng".

Bởi hiện tại, Mobifone vẫn chủ yếu làm viễn thông di động truyền thống (gọi thoại và nhắn tin) và cung cấp 3G là chính, và nếu không có sự chuyển biến mang tính đột phá, thì sự chững lại là trông thấy, cho dù có "ra riêng" với một thương hiệu đang nằm trong Top 3 thương hiệu di động lớn nhất VN hiện nay. Trong khi, cách làm viễn thông di động truyền thống đã kém đi nhiều, khi các đơn vị sản xuất các dịch vụ nội dung (OTT) lên ngôi, đã không còn đem lại doanh thu cao như trước nữa. Các hãng di động đều phải tập trung cung cấp 3G, tìm cách bắt tay với các đơn vị OTT, hoặc tự sản xuất OTT… để tăng doanh thu.

Thêm nữa, sự phát triển ngày càng mạnh và phát triển thương hiệu thành công tại các thị trường nước ngoài của Viettel, khiến cho công cuộc tái cơ cấu VNPT cần phải được thúc đẩy nhanh chóng. Hiện nay, Viettel đã tiên phong trong việc coi OTT là cơ hội để thu tiền, tạo ra nhiều ứng dụng và thêm nhiều dịch vụ tiện ích mới và sẽ là mũi nhọn chiến lược kinh doanh của tập đoàn này, đi trước một bước dài so với Vinaphone và Mobifone vẫn chưa chịu bứt phá. Do đó, việc Mobifone "ra riêng" chưa khiến cho các doanh nghiệp viễn thông lớn nhỏ quá quan ngại về một chiến lược phát triển đột phá nào từ phía Mobifone, có thể làm nên cuộc sáp nhập hay chứng kiến nhiều cảnh ra đi của các đơn vị viễn thông Beeline, S-phone hay EVN Telecom… như đã từng diễn ra trước đây.

Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho rằng: “Chính sách quản lý thị trường viễn thông là duy trì áp lực cạnh tranh trên thị trường, phải có ít nhất 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có thị phần tương đồng để bảo đảm cạnh tranh, chống xu hướng độc quyền hóa. Tách Mobifone ra khỏi VNPT là để có doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh với VNPT và Viettel, đồng thời cũng là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa Mobifone. Khi cổ phần hóa Mobifone, Nhà nước sẽ nắm 75%, còn lại là kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước”. Do đó, cổ phần hóa thương hiệu mạnh như Mobifone cũng chính là cú huých đối với chính Mobifone, buộc Mobifone phải tìm được các nhà đầu tư chiến lược tốt, không chỉ dừng lại với việc bằng lòng về vị trí hiện nay, vì sự đổi ngôi là liên tục, nhất là thị trường viễn thông với công nghệ phát triển từng ngày, nếu làm không tốt, doanh nghiệp sẽ phải nhường lại kết cấu hạ tầng cho các đơn vị khác.

Dù gì, việc tách Mobifone ra khỏi VNPT, sẵn sàng cho cổ phần hóa, là một dấu hiệu đáng mừng. Có 3 nhà mạng lớn trong số 6 nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông di động trên thị trường hiện nay, sẽ thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển lành mạnh, đúng như nhận định của TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn Thông (nay là Bộ TT&TT), vốn là một chuyên gia kinh tế - chuyên gia viễn thông hàng đầu: “Tái cơ cấu VNPT không còn là việc riêng của Tập đoàn, bởi đây là một doanh nghiệp lớn, thuộc loại trụ cột của nền kinh tế. Tính riêng năm 2013, tổng doanh thu mà các doanh nghiệp Nhà nước đóng góp cho nền kinh tế đạt 174.200 tỷ đồng, riêng 2 tập đoàn VNPT và Viettel đã đóng góp hơn 25 nghìn tỷ đồng (tương đương 14,8%). Do đó, cổ phần hóa Mobifone sẽ khiến các doanh nghiệp viễn thông phải tăng tốc để có các đường lối phát triển, tăng chất lượng dịch vụ cạnh tranh, có lợi cho cả nền kinh tế và người sử dụng dịch vụ di động”. 

Phương Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gia Lai tìm hướng khơi thông các dự án điện

Gia Lai tìm hướng khơi thông các dự án điện

(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.

16:04 25/07/2026
Cà Mau đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030

Cà Mau đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030

(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu đạt khoảng 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, Cà Mau sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo hướng xanh, bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.

Chu Tuấn

15:45 25/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm