Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo xử lý 240 dự án tồn đọng, không né “nút thắt”

Thanh Lương

Thứ năm, 23/04/2026 - 14:19

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu nhìn thẳng “nút thắt” đề ra giải pháp đột phá xử lý 240 dự án tồn đọng, trong đó 108 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, nhiều công trình thiếu vốn, vướng cơ chế, pháp lý cần tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Thư

Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ giải quyết các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tồn đọng, kéo dài từ ngày 31/12/2025 trở về trước trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, việc khơi thông nguồn vốn ngân sách Nhà nước là yêu cầu cấp thiết.

Cho rằng, các dự án tồn đọng đang kìm hãm giải ngân và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - phúc lợi xã hội, ông yêu cầu các đơn vị có liên quan nâng cao trách nhiệm chính trị, xử lý dự án tồn đọng là để chống lãng phí; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tập trung.

Ông cũng yêu cầu đại diện các cơ quan, các dự án nhìn thẳng vào các nút thắt, không né tránh, đồng thời tập trung đưa ra giải pháp đột phá để giải quyết những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Tuyên Quang, toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có có 149 đơn vị, chủ đầu tư dự án.

Đến nay, còn 240 công trình/dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có 108 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, còn lại là các dự án thiếu vốn và có vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp lý…

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan dự họp đã tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến sự chậm trễ của từng nhóm dự án cụ thể.

Trên cơ sở đó cũng đã kiến nghị UBND tỉnh, ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ các dự án vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, vốn và có cơ chế đặc thù xử lý dứt điểm các dự án đã hoàn thành nhiều năm nhưng bị thất lạc hồ sơ hoặc chủ đầu tư cũ đã giải thể.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn, số lượng công trình tồn đọng trên địa bàn hiện còn rất lớn, tập trung vào ba nhóm chính là công trình hoàn thành nhưng chưa quyết toán,công trình dở dang và công trình vướng mắc về pháp lý.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ông đề nghị các cơ quan chuyên môn cần có hướng dẫn cụ thể để xử lý dứt điểm các tồn tại.

Trong đó, ông nhấn mạnh cần có cơ chế tháo gỡ đối với nhóm hồ sơ bị thất lạc, không thể hồi phục để thực hiện thanh toán đúng quy định.

Với các dự án có nhà thầu đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc thiếu hợp tác, cần có quy trình hướng dẫn riêng để sớm tất toán thủ tục; tập trung xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn giữa các dự án; đối với các công trình đang triển khai thuận lợi, không vướng mắc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng kế hoạch, ông Tuấn nêu.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đoàn Thư

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu với nhóm dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi về Sở Tài chính Tuyên Quang trong thời hạn quy định để thực hiện tất toán.

Đây là nhiệm vụ bắt buộc để làm sạch bảng cân đối vốn đầu tư công của tỉnh, ông Ngọc nhấn mạnh.

Với các dự án dở dang do thiếu vốn, ông yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tham mưu phương án điều tiết, bổ sung nguồn vốn tiếp tục hoàn thiện sớm đưa vào khai thác.

Những công trình dở dang không đủ căn cứ tiếp tục thực hiện, theo ông Ngọc sẽ thành lập hội đồng, tổ công tác kiểm tra thực tế, đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư để xác định điểm dừng kỹ thuật. Từ đó, xây dựng phương án giải quyết dứt điểm, tuyệt đối không để tình trạng công trình dở dang kéo dài gây lãng phí nguồn lực Nhà nước và phát sinh dư luận.

Những dự án vướng mắc pháp lý, ông yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ, phân loại cụ thể từng dự án, những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh phải được giải quyết dứt điểm ngay.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, phải chủ động báo cáo, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để có hướng xử lý, ông Ngọc nêu rõ,

Ông lưu ý với các dự án không vướng mắc, chủ đầu tư cần phát huy trách nhiệm, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công; bám sát hiện trường, kiểm soát chất lượng, tiến độ giải ngân theo tháng, quý, bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động đúng kế hoạch đã cam kết.

Các sở, ngành cần siết chặt lựa chọn nhà thầu, đánh giá kỹ năng lực với đơn vị thi công dở dang, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, kiên quyết loại khỏi dự án mới nếu không đủ năng lực; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý dự án kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh thêm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai có cơ sở để trở thành cực tăng trưởng mới của phía Nam

Đồng Nai có cơ sở để trở thành cực tăng trưởng mới của phía Nam

(Thanh tra) - Việc tỉnh Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương, nếu được hiện thực hóa, không chỉ là thay đổi về mô hình hành chính mà còn là sự xác lập một vị thế mới trong cấu trúc tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ. Từ nền tảng về diện tích, dân số, sức hút dân cư liên vùng đến năng lực công nghiệp và kết nối hạ tầng.

Trà Vân

14:37 22/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm