Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/07/2014 - 09:24
(Thanh tra) - Ngày 17/7, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm “Chiến lược mở rộng kinh doanh quốc tế cho các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam”, do GS Harold De Walque của Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels, Bỉ trình bày.
Ảnh: Phương Anh
Diễn giả chính của hội thảo là GS Harold De Walque. Ngoài ra, tọa đàm còn có sự chia sẻ của khách mời là ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Thái. Thông qua hội thảo, các diễn giả khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh ra nước ngoài.
Khi kinh tế toàn cầu phát triển, việc tiếp cận thị trường nước ngoài khá dễ dàng đối với hầu hết các doanh nghiệp. Khi suy thoái diễn ra, các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam cần được trang bị các công cụ để duy trì và phát triển thị trường quốc tế.
Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, GS Harold de Walque bàn thảo với các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam các vấn đề liên quan đến “chìa khóa thành công”; giải thích tại sao các doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ, tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, cần quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài.
Việc mở rộng này có thể được triển khai với chi phí rất tối thiểu, thậm chí không cần văn phòng hay những chi phí lớn, và internet là một công cụ kỳ diệu cho mục tiêu đó. Phát triển ra quốc tế có thể đem lại những lợi ích rất thiết thực cho doanh nghiệp. Ngoài ra, GS Harold De Walque cũng cung cấp một số công cụ hữu ích cho doanh nghiệp để triển khai kinh doanh quốc tế.
Từ khía cạnh của một doanh nhân Việt Nam, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái chia sẻ về các cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Ông cũng đề cập tới thế hệ doanh nhân Việt Nam mới và gợi ý một số biện pháp cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.
(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu đạt khoảng 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, Cà Mau sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo hướng xanh, bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hoa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang
Hòa Bình
Văn Thanh
Phương Hiếu
Chu Tuấn
Phương Hiếu