Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chất lượng là nền tảng và giá trị của Tân Hiệp Phát

Thứ ba, 10/09/2019 - 06:32

(Thanh tra)- Đó là khẳng định của bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP) chia sẻ tại buổi tọa đàm: Làm gì để có thương hiệu mạnh?

Bà Uyên Phương chia sẻ: Khoảng 10 năm trước, chúng tôi tuyên bố đầu tư 300 triệu đô la để xây dựng 10 dây chuyền hiện đại nhất thế giới, được gọi là công nghệ của thế kỷ 21 của ngành nước giải khát. Gần như chúng tôi nghe được rất nhiều phản ứng của rất nhiều người trong và ngoài ngành là chuyện này không bao giờ có thật, THP chỉ nói thôi chứ không bao giờ làm điều đó. Chúng tôi chứng minh rất nhiều trong những năm qua về chất lượng sản phẩm và lí do tại sao THP quyết định như thế từ năm 2010.

Chúng tôi tin chất lượng chính là nền tảng và giá trị của THP, sản xuất sản phẩm không chất bảo quản nhưng vẫn giữ được những tinh chất, chất lượng cao nhất của sản phẩm mà vẫn duy trì được 12 tháng. Và sản phẩm có lợi cho sức khỏe sẽ là định vị cho hàng chục năm sau nữa cho thị trường không chỉ cho ngành nước uống, thực phẩm mà còn những ngành khác.

Hiện nay, các nước phát triển trên thế giới đã tập trung một bước xa hơn là các sản phẩm organic. Chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư từ cách đây hơn 10 năm về trước, đó là chúng tôi đã phải đi trước, đón đầu để có thể có vị trí ngách ở trong thị trường, chọn phân khúc mà các công ty đa quốc gia không tham gia vào. Đó chính là sản xuất ra các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, mà điểm mạnh của họ sản xuất các sản phẩm nước ngọt có gas, chúng tôi không chọn đi vào thị trường đó.

Đối với THP, chúng ta nói rất nhiều về công nghệ và chủ đề ngày hôm nay nói về xây dựng thương hiệu. Chúng tôi muốn làm rõ một ý, đó là nếu chất lượng được đánh giá chỉ qua máy móc công nghệ là chưa đủ, mà chữ “công nghệ” đó còn được hiểu là công nghệ quản trị, bởi vì kiểm soát quá trình là một trong những điều rất quan trọng. Để kiểm soát được quá trình thì con người vẫn là một trong những yếu tố xác lập quá trình. Kiểm soát như thế nào để con người ít tác động nhất đến quá trình và đối với THP thì hoàn toàn tự động để có thể giảm thiểu các can thiệp vào quá trình.

Tất cả chúng tôi tóm tắt lại bằng 7 tiêu chí mà THP đã may mắn đạt được trong năm nay. Chúng tôi thấy đây là các tiêu chí mà doanh nghiệp nên sử dụng để đo cho tổ chức và sức khỏe tổ chức của mình. Chẳng hạn, trước khi tiếp cận vào phương pháp này THP tự nghiên cứu để đo những vấn đề mình đang làm đạt hiệu quả như thế nào. Đối với chúng tôi, cái gì không đo lường được chúng tôi sẽ không đầu tư, bởi nếu đầu tư rồi, có thành công thì chúng tôi cũng không thể làm lại được. Và nếu thất bại thì chúng tôi không thể trả lời làm sao để chúng tôi đạt.

“Cho nên đối với doanh nghiệp với những gì không đo được chúng tôi sẽ không làm. Các tiêu chí này: Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp; chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp; kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp chính là tiêu chí Giải Chất lượng quốc gia mà chúng tôi đã tham gia”, bà Uyên Phương nói.

Hương Vân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế Việt Nam sau 40 năm Đổi mới: Giữ kỷ cương để bứt phá

Kinh tế Việt Nam sau 40 năm Đổi mới: Giữ kỷ cương để bứt phá

(Thanh tra) - Tết là thời khắc người Việt hay "gói" lại một năm trong nén hương trầm, trong mâm cơm đoàn viên, trong câu chúc "an khang - thịnh vượng". Nhìn rộng hơn, Tết cũng là lúc nền kinh tế tự soi mình "trong gương" để tự vấn đã đi được bao xa, đang đứng ở đâu và sẽ bước vào năm mới bằng đôi chân nào: Tăng tốc hay giữ nhịp (?).

PGS. TS Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính)

06:25 16/02/2026
Thủ tướng chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương đưa vào sử dụng

Thủ tướng chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương đưa vào sử dụng

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 14 ngày 15/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

T. Minh

12:35 15/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm