Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Trân
Thứ ba, 18/06/2024 - 18:55
(Thanh tra) - Ngày 18/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 222/QĐ-BQL về việc chấm dứt hoạt động của Dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận (Công ty Phú Sơn Thuận)
Quyết định số 222/QĐ-BQL Khu KT tỉnh Bình Định
Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.
Công ty Phú Sơn Thuận có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 350/QĐ-BQL do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 11/10/2021 và Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 147/QĐ- BQL do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/5/2022 cũng chấm dứt hiệu lực tại thời điểm quyết định này có hiệu lực.
Được biết, Dự án Khu vui chơi giải trí đầm Thị Nại được xây dựng trên diện tích hơn 30ha, tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng triển khai từ đầu năm 2023, nhưng đến nay chủ đầu tư không thực hiện.
Theo quy hoạch, khu vui chơi giải trí đầm Thị Nại gồm các công trình vui chơi, giải trí (công viên nước, thủy cung, suối nóng, hệ thống đường tàu lượn, các trò chơi mạo hiểm, bắn súng sơn…); các công trình phụ trợ và cây xanh cảnh quan được bố trí xen kẽ với các khu chức năng.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định đang tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi nếu nhà đầu tư không thực hiện.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với tổng nhu cầu giải ngân dự kiến lên tới 38,2 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ định hướng tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm quốc gia, có tác động lan tỏa, tạo đột phá.
B.S
(Thanh tra) - Dù đã nỗ lực triển khai ngay từ những tháng đầu năm 2026, song tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa vẫn ở mức thấp, mới đạt hơn 5% kế hoạch. Hàng loạt dự án chưa giải ngân, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, đặt ra yêu cầu phải siết chặt chỉ đạo, tháo gỡ điểm nghẽn để đảm bảo tiến độ cả năm.
Văn Thanh
Thanh Lương
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Thái Hải
B.S
Hải Hà
B.S
PV
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
Trần Quý
Thu Huyền
Thanh Hoa