Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cây thuốc phiện bán như rau ở chợ vùng biên Việt - Lào

Thứ ba, 07/01/2020 - 09:39

Chợ phiên biên giới nằm giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) vào dịp cuối năm bày bán cả cây hoa anh túc.

Chợ biên giới Việt - Lào nằm giữa huyện Nọong Hét (tỉnh Xiêng Khoảng) và xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thu hút nhiều người mang hàng hóa về buôn bán.

Chợ mở mỗi tuần 1 phiên vào sáng chủ nhật, mặt hàng chủ yếu là sản phẩm của người dân địa phương như rau quả, hàng thổ cẩm, ghế mây tre đan…

Người dân bày bán công khai cây thuốc phiện tại chợ biên giới. Ảnh: Nguyễn Duy

Cây thuốc phiện được đặt bên cạnh những bó rau. Ảnh: Nguyễn Duy

Xen lẫn trong những mặt hàng đó còn có cả những bó hoa, quả của cây anh túc (cây thuốc phiện) được người dân bày bán công khai.

Đây là loại cây mà pháp luật Việt Nam cấm trồng, vận chuyển, mua bán.

Quả thuốc phiện nằm trên bó rau cải. Ảnh: Nguyễn Duy

Lá cây thuốc phiện. Ảnh: Nguyễn Duy

Một bông hoa anh túc màu tím lụi tàn. Ảnh: Nguyễn Duy

Theo những người bán hàng, lá cây anh túc mua về để ăn thay rau, còn quả và hoa dùng để ngâm rượu uống.

Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn Hờ Bá Chá cho biết, chợ phiên biên giới Việt - Lào nằm trên lãnh thổ nước Lào, cách biên giới Việt Nam khoảng 100m. Chợ chủ yếu là người Lào buôn bán, còn người Việt sang để mua hàng.

Thập niên 1990, cây thuốc phiện được trồng công khai ở vùng biên giới

“Chợ nằm trên lãnh thổ Lào, do nước bạn quản lý. Khi người dân Việt Nam mua hàng từ chợ về, lực lượng Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn sẽ kiểm tra. Cho tới thời điểm này, địa phương chưa phát hiện trường hợp nào mua cây anh túc về sử dụng”, ông Chá thông tin.

(Theo VNN)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Siết đấu thầu để không “trượt” hiệu quả đầu tư công

Siết đấu thầu để không “trượt” hiệu quả đầu tư công

(Thanh tra) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, trong khi yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh dòng vốn mà còn phải siết chặt kỷ cương đấu thầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Thanh Giang

10:36 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm