Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 30/09/2016 - 08:42
(Thanh tra)- Tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa tổ chức hội nghị khách hàng năm 2016 với sự tham dự của gần 200 khách mời là các đối tác khách hàng và các cơ quan quản lý đã đồng hành cùng với BSR trong suốt những năm qua.
Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV của BSR chia sẻ, sản lượng xăng dầu của NMLD Dung Quất cung cấp đáp ứng khoảng 30 - 35% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Ảnh: NC
Vượt qua khó khăn, từng bước phát triển
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV của BSR chia sẻ, kể từ khi Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đi vào vận hành đến thời điểm hiện nay, BSR đã nhập tổng cộng 47 triệu tấn dầu thô và sản xuất được hơn 42 triệu tấn sản phẩm các loại, đạt doanh thu thuần 776,5 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 132 nghìn tỷ đồng. Sản lượng xăng dầu của NMLD Dung Quất cung cấp đáp ứng khoảng 30 - 35% nhu cầu tiêu thụ trong nước.
Trong khi đó, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu, ông Phan Thế Ruệ nhận định, hiện nay, nhiều doanh nghiệp xăng dầu hoạt động bị lỗ hay gặp nhiều khó khăn là do cơ chế, chính sách. Điển hình, năm 2016, công tác tiêu thụ sản phẩm của NMLD Dung Quất gặp rất nhiều khó khăn do kém cạnh tranh bởi việc chênh lệch chính sách thuế nhập khẩu giữa hàng Dung Quất so với hàng nhập khẩu được hưởng mức thuế xuất nhập khẩu đặc biệt ưu đãi theo các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Đặc biệt, kể từ tháng 3/2016, nguồn hàng giá rẻ nhập khẩu vào Việt Nam rất nhiều đã cạnh tranh trực tiếp với hàng của NMLD Dung Quất. Để đảm bảo tồn kho ở mức hợp lý nhằm duy trì ổn định vận hành của nhà máy, trong tháng 5 và 6/2016 BSR đã phải tiến hành gửi kho đối với mặt hàng xăng.

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu, ông Phan Thế Ruệ nhận định, hiện nay, nhiều doanh nghiệp xăng dầu hoạt động bị lỗ hay gặp nhiều khó khăn là do cơ chế, chính sách. Ảnh: NC
Trong thời điểm khó khăn ấy, BSR đã nhận được sự đồng hành, hợp tác và hỗ trợ tích cực của quý khách hàng trong việc tiêu thụ sản phẩm NMLD Dung Quất và các bộ, ban, ngành đã thấu hiểu và chia sẻ các khó khăn của Dung Quất và đã ban hành chính sách kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, tồn kho của Nhà máy đã được đưa về mức hợp lý, góp phần quan trọng trong việc vận hành an toàn ổn định và hiệu quả cho BSR.
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
Ngày 3/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1725 về cơ chế tài chính cho Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, theo đó, từ ngày 1/1/2017, BSR sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ, việc thu điều tiết đối với sản phẩm của NMLD Dung Quất được bãi bỏ.
Trao đổi về vấn đề này, bên lề hội nghị, ông Trần Ngọc Nguyên - Tổng Giám đốc BSR nhận định: “Năm 2017 sẽ là năm có nhiều thử thách đối với chúng tôi khi mà có thêm Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, đồng thời NMLD Dung Quất sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ lần 3, thời gian bảo dưỡng dự kiến là 52 ngày (từ ngày 5/6 - 26/7/2017). Để đảm bảo nguồn cung tối đa cho khách hàng và thị trường cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhà máy cố gắng chạy ở công suất cao (trên 105%) trước thời gian bảo dưỡng. Theo đó, đối với sản phẩm xăng dầu, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 6,68 triệu m3 xăng dầu các loại, trong đó khối lượng xăng dầu khoảng 6,65 triệu m3 và sẽ phân bổ cho các khách hàng phù hợp với năng lực và nhu cầu tiêu thụ của từng khách hàng, lượng còn lại sẽ chào bán”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NC
Ngoài ra, để phục vụ tốt hơn công tác tiêu thụ sản phẩm, BSR đang lập kế hoạch bán hàng tại các kho BSR thuê phù hợp với nhu cầu thị trường, đặc biệt là khu vực phía Nam, cũng như linh hoạt với nhiều hình thức giao hàng và tăng đường bộ để đáp ứng như cầu. Còn đối với sản phẩm LPG, năm 2017, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 390.000 MT, trong đó BSR sẽ tổ chức đấu giá bán khoảng 40% sản lượng, khối lượng còn lại bán theo hợp đồng bao tiêu. Hình thức giao nhận CIF - cảng dỡ hàng, BSR là đơn vị thu xếp phương tiện vận chuyển LPG cho khách hàng.
Cùng với những chính sách bán hàng cụ thể được BSR chia sẻ đến các khách hàng, hội nghị cũng đã được nghe ý kiến trao đổi của các khách hàng, đối tác về những mặt tích cực và hạn chế trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện giữa BSR với các khách hàng. Đây cũng là dịp để giao lưu, gặp gỡ giữa các bộ, ban, ngành/hiệp hội, bộ phận nghiệp vụ giữa BSR với khách hàng, để từ đó rút ra những kết luận bổ ích trong công tác phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn trong các tháng còn lại của năm 2016 cũng như trong thời gian đến.
Như Ca
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Nguyễn Thanh
Thái Hải
Trọng Tài
H.T
PV
PV
Trần Kiên