Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Hữu Chính- Ngọc Khang
Thứ ba, 27/02/2024 - 15:23
(Thanh tra)- Ngày 27/2, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có quyết định xử phạt hành chính hộ kinh doanh Nguyễn Công Quốc Hào (SN 1992), trú phường Hương Vinh, TP Huế gần 30 triệu đồng. Hộ ông Hào kinh doanh gần 7 tạ thịt bò các loại nhưng không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.
Gần 7 tạ thịt bò của hộ ông Hào không đủ điều kiện an toàn thực phẩm bị bắt giữ. Ảnh: Lê Hữu Chính
Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hộ kinh doanh của ông Hào kinh doanh thịt gia súc và sản phẩm từ gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, bao bì đánh dấu đã qua kiểm tra vệ sinh thú y.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 744kg da bò, giò bò, xương bò, ngẩu pín bò không đạt yêu cầu vệ sinh thú y.
Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP và Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt ông Nguyễn Công Quốc Hào số tiền 29.874.000 đồng.
Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyễn Công Quốc Hào còn bị buộc xử lý nhiệt chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 744kg da bò, giò bò, xương bò, ngẫu pín bò nêu trên.
Cũng tại phường Hương Vinh, TP Huế vào chiều 14/1/2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khi tiến hành kiểm tra kho hàng đông lạnh của ông Lương Hùng Minh (SN 1971) đã phát hiện gần 3 tấn thịt lợn và nội tạng lợn có nhiều dấu hiệu vi phạm, nhiều trong số đó đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu.
Sở Y tế tỉnh đưa số thịt này đi kiểm tra đã phát hiện nhiều chỉ số về an toàn thực phẩm không đạt yêu cầu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Thiên Bình
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hương Giang
Lan Anh
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV