Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 06/09/2014 - 10:59
(Thanh tra) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện một nhóm người tự xưng là nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ DDM Hà Nội (Công ty DDM Hà Nội), bán hàng khuyến mại với giá cao gấp nhiều lần so với giá trên thị trường nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Toàn bộ hàng của Công ty DDM Hà Nội bị lực lượng quản lý thị trường Ninh Bình thu giữ. Ảnh: Nguyễn Trường
Theo phản ánh của người dân thôn Phú Sơn, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, vào chiều ngày 15/8, có một nhóm người tự xưng là nhân viên của Công ty DDM Hà Nội, về Nhà văn hóa của thôn để triển khai chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm, bán hàng giảm giá kèm theo quà tặng khuyến mại.
Các sản phẩm được giới thiệu gồm: Bộ nồi nấu đa năng chân không, bộ tiết kiệm điện bằng năng lượng mặt trời, bộ dao inox và chậu inox.
Sau khi nghe đại diện phía công ty giới thiệu về sản phẩm nồi nấu đa năng chân không, rất nhiều hộ dân ở các xã Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Vân, Liên Sơn, Gia Phong… đã không ngần ngại rút hầu bao để mua với giá 1.750.000 đồng/bộ và được khuyến mại thêm một bộ dao, một chậu nhôm và được giảm 100 ngàn đồng/bộ sản phẩm.
Tuy nhiên, phía Công ty không mang theo hàng để bán cho các hộ dân mà hẹn ai đăng ký mua hàng thì nộp trước 100.000 đồng và được phát phiếu hẹn đến giờ thì tới Nhà văn hóa thôn để nhận hàng.
Sau khi nhận sản phẩm nồi nấu đa năng chân không, một số người dân đã phát hiện đây là nồi giả và có giá cao gấp nhiều lần so với giá trên thị trường nên đã đồng loạt mang trả để lấy lại tiền.
Đến chiều ngày 17/8, khi đang bán hàng ở Nhà văn hóa thôn Phú Sơn, thấy người dân ở các xã Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Vân, Liên Sơn, Gia Phong… kéo đến đòi trả lại hàng, phía công ty cho xe chở hàng về nhưng bị người dân chặn lại để yêu cầu trả tiền.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Đinh Trung Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hòa cho biết; vào ngày 9/8/2014, đại diện phía Công ty DDM Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo xã về nội dung chương trình khuyến mại của công ty.
Sau khi xem hồ sơ, lãnh đạo xã chỉ nhất trí cho công ty được phép tư vấn truyền thông, giới thiệu về sản phẩm và không được bán sản phẩm. Tuy nhiên, phía công ty vẫn tự ý bán sản phẩm cho người dân và dẫn đến việc vào chiều ngày 17/8, hàng trăm người dân ở các xã Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Vân, Liên Sơn, Gia Phong… kéo đến trụ sở UBND xã Gia Hòa để trả lại sản phẩm đã mua, đồng thời yêu cầu phải trả lại tiền. Trước tình hình trên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lãnh đạo xã Gia Hòa đã thông báo sự việc lên Công an huyện Gia Viễn để có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.
Đến 23 giờ ngày 17/8, sự việc mới được xử lý xong.
Tại hiện trường, lực lượng quản lý thị trường huyện Gia Viễn đã lập biên bản thu giữ một xe hàng gồm 60 bộ nồi nấu đa năng chân không, 60 bộ dao bằng hợp kim và 60 chiếc chậu inox của Công ty DDM Hà Nội... để xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm trên.
Kết quả kiểm tra cho thấy, số hàng hóa trên không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.
Ngày 22/8/2014, Đội Quản lý thị trường huyện Gia Viễn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12.500.000 đồng đối với Công ty DDM Hà Nội, buộc thu hồi toàn bộ số hàng hóa vi phạm về nhãn đang và đã lưu thông trên thị trường.
Theo ông Bùi Bá Nhất, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay có một số công ty, doanh nghiệp và cá nhân ở nơi khác đến bán hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, qua kiểm tra nhiều sản phẩm bán không có ghi đầy đủ các thông tin về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa hoặc niêm yết giá cả…
Điều đáng nói là các công ty này thường về các xã vùng sâu, vùng xa để bán hàng và chỉ bán trong một thời gian ngắn, nên rất khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát. Chính vì vậy, khi mua hàng, người dân cần xem kỹ nhãn mác và các thông tin liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và tham khảo giá cả trước khi mua, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, hoặc nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước yêu cầu đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm thống nhất cách làm, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
Văn Thanh
(Thanh tra) - TPHCM đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.
Thu Huyền
Thanh Hoa
Minh Nghĩa
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
Thái Hải
Đan Quế
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Hoàng Long
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
TS Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Kỳ Phương
Minh Trí