Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/04/2014 - 10:55
(Thanh tra)- Mặc dù, phải cạnh tranh quyết liệt về giá bán từ các thương hiệu xi măng liên doanh ngoài Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) như: Phúc Sơn, Thăng Long, Hạ Long, Cẩm Phả, nhưng nhờ chiến lược kinh doanh bài bản, chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, chăm sóc khách hàng tốt, đặc biệt chất lượng xi măng đạt tiêu chuẩn cao, ổn định. VICEM Hoàng Thạch với biểu tượng con sư tử đã chiếm được thị phần lớn trong nước.
Ông Đào Ngọc Bình - Tổng giám đốc Vicem Hoàng Thạch đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho cá nhân có thành tích đóng góp trong sự phát triển công ty. Ảnh: Thu Trang
Trên thị trường vật liệu xây dựng, có nhiều loại xi măng, thế nhưng, chị Bích Ngọc (Lê Chân, Hải Phòng) khi xây dựng ngôi biệt thự rộng gần 500m2 đã không ngần ngại chọn Xi măng Hoàng Thạch. “Tôi là người rất kỹ tính khi chọn các vật liệu để xây dựng cho ngôi nhà của mình, trong đó có mặt hàng xi măng. Vật liệu này rất quan trọng quyết định tính bền vững, an toàn cho ngôi nhà. Giá cả của VICEM Hoàng Thạch tương đương với các chủng loại xi măng khác, mà độ đông cứng tốt, phù hợp với cả phụ gia và xây thô. Bên cạnh đó, thái độ bán hàng của các đại lý cấp 1 đối với khách hàng rất tốt”, chị Ngọc nói.
Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Điện Biên triển khai xây dựng các dự án chung cư và nhà ở thương mại tại Hà Nội yêu cầu các nhà thầu sử dụng xi măng Hoàng Thạch. Bởi, đây là sản phẩm có uy tín trên thị trường, bảo đảm chất lượng các công trình cao tầng có kết cấu phức tạp, phù hợp với nhiều loại địa chất, chế độ đãi ngộ của VICEM Hoàng Thạch rất tốt.
Nhớ lại, năm 2013 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với ngành vật liệu xây dựng. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra một loạt giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng công tác quản lý, theo dõi bảo dưỡng thiết bị để xử lý kịp thời những sự cố về cơ, điện, công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Giám sát chặt chẽ chất lượng từ khâu nhập nguyên liệu, qui hoạch và tổ chức khai thác đá vôi, đá sét, mở rộng hiện trường khai thác, bảo đảm chất lượng phối liệu ổn định cho sản xuất. Thực hiện nghiêm qui trình công nghệ, chú trọng công tác pha phụ gia, đồng thời cân đối khả năng cung ứng của từng loại phụ gia và thử nghiệm khả năng hoạt tính, khả năng cải thiện màu sắc định ra tỷ lệ pha tối ưu cho sản xuất xi măng. Thực hiện tốt qui trình, qui phạm về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, bảo đảm ổn định chất lượng xi măng, gạch và vỏ bao, đồng thời giữ môi trường trong khu vực xanh - sạch - đẹp.
Để sản phẩm cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, VICEM Hoàng Thạch đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. Bằng các biện pháp như: Tiết kiệm trong mua vật tư, phụ tùng, thực hiện khoán tiêu hao điện năng và nhiên liệu than, dầu, tiết kiệm điện trong giờ cao điểm… nên giá trị tiết kiệm ước đạt 65 tỷ đồng. Chính vì vậy, chất lượng ổn định đã tạo nên uy tín thương hiệu của công ty.
Không những đứng vững tại thị trường miền Bắc, VICEM Hoàng Thạch còn được tiêu thụ mạnh tại miền Trung. Tổng sản lượng xi măng và clinker tiêu thụ năm 2013 đạt 4.227.889 tấn, bằng 110,1% so với thực hiện năm 2012 và bằng 104,1% so với mục tiêu năm 2013, doanh thu đạt 4.324.88 tỷ đồng, bằng 104,7% so với thực hiện năm 2012 và bằng 93,9% so với mục tiêu năm 2013. Nộp ngân sách ước 195,16 tỷ đồng, bằng 87,5% so với thực hiện 2012 và bằng 99,4% so với mục tiêu 2013, Thu nhập bình quân của người lao động năm 2013 ước đạt 9.600.000 đồng/người/tháng.
| Với 3 dây chuyền thiết bị công nghệ thuộc loại tiên tiến nhất, VICEM Hoàng Thạch chuyên sản xuất xi măng PC-30, PCB-30, PC-40, PCB-40, MC-25… cùng clinker chất lượng cao, cung cấp ra thị trường trong, ngoài nước. Ngoài ra, còn sản xuất, kinh doanh gạch chịu lửa, vỏ bao xi măng, đá xây dựng; lắp đặt lò công nghiệp, dân dụng… |
Ngoài sản phẩm xi măng, công ty triển khai sản xuất và đưa thành công dòng sản phẩm mới xi măng Vicem Hoàng Thạch chuyên dụng xây trát cao cấp MC25 ra thị trường tiêu thụ. Với những đặc tính vượt trội như độ dẻo cao, đặc biệt là cho trát trần, hạn chế rơi vãi khi thi công, tiết kiệm được vữa xây, thời gian đóng rắn hợp lý, tạo sự ổn định và có khả năng chống rạn nứt, chống thấm tốt, thuận lợi cho thi công xây dựng công trình, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, MC 25 Hoàng Thạch được người tiêu dùng tín nhiệm sử dụng vào xây trát và hoàn thiện công trình. Năm 2013 đã tiêu thụ được 350.000 tấn xi măng MC25.
Ông Lương Quang Khải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem cho biết, trong những năm qua, Vicem Hoàng Thạch đã phát huy truyền thống là người "anh cả" trong toàn Vicem. Đặc biệt, công ty đã áp dụng khoa học kỹ thuật giảm tiêu hao năng lượng nghiền liệu, dẫn đầu lò 3 chạy ổn định 336 ngày vượt công suất thiết kế. Đây là kỷ lục lần đầu tiên trên thế giới. Nếu theo tiêu chuẩn trên thế giới, chỉ tiêu đề ra chạy lò hết công suất ở mức trung bình và khá từ 200 - 325 ngày.
"Ngoài hướng đến phát triển chất lượng theo chiều sâu, trong đó ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, chúng tôi chú trọng xây dựng văn hóa danh nghiệp. Đó là quan tâm công tác an sinh xã hội, hướng tới nền sản xuất xanh-sạch-đẹp trong và ngoài công ty", Tổng giám đốc Đào Ngọc Bình nhấn mạnh.
Cụ thể, công ty đã giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ đồng bào thiên tai bão lũ, người nghèo, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng 818 triệu đồng. VICEM Hoàng Thạch kết nghĩa với Đồn Biên phòng 169 Lũng Cú (Hà Giang), ngoài việc tài trợ xây cầu Nậm Ty huyện Hoàng Su Phì, công ty còn tài trợ xây dựng đoạn đường huyết mạch lên cột cờ Lũng Cú và làm đường vào 2 xã Lũng Cú và Ma Né.
Ngoài ra, công ty đã cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang vận động ủng hộ chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên cương”.
Thu Trang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.
(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu đạt khoảng 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, Cà Mau sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo hướng xanh, bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hoa
Thanh Lương
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân