Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công với phương châm “6 rõ”

Nhật Minh

Thứ ba, 12/08/2025 - 11:12

(Thanh tra) - Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu phải thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ” theo chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thi công Đường tỉnh 948. Ảnh: angiang.gov.vn

Sở Tài chính An Giang cho biết, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 là hơn 26.116 tỷ đồng (bố trí 1.131 dự án). Đến hết tháng 7/2025, tỉnh giải ngân gần 5.944 tỷ đồng, đạt gần 23% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, đạt 27,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến giá trị giải ngân chậm do công tác giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm; chủ đầu tư chưa phối hợp tốt với các địa phương có dự án triển khai. Một số dự án trọng điểm khởi công mới có vốn lớn nhưng triển khai còn chậm khâu chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu (cát, đá xây dựng) khan hiếm cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công, dẫn tới khối lượng hoàn thành thấp nên giá trị được nghiệm thu và giải ngân thấp, đặc biệt là các dự án giao thông.

Để đạt tỷ lệ giải ngân 100% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh An Giang yêu cầu từng cấp, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt tinh thần “không trông chờ”, chủ động và trách nhiệm.

Đồng thời nhấn mạnh phải nghiêm túc thực hiện phương châm “6 rõ” theo chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đề nghị chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục ngay với dự án chậm tiến độ; không né tránh và đùn đẩy trách nhiệm trong công tác phối hợp.

Đối với dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và xã, phường, đặc khu có dự án đi qua khẩn trương phối hợp, xử lý dứt điểm. Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để kịp thời giải phóng mặt bằng; chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư phải tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý, quyết liệt yêu cầu và có văn bản cam kết tiến độ thực hiện từng hạng mục; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, xử lý ngay nhà thầu chậm tiến độ…

Với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu đến ngày 30/9 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 70% và đến ngày 31/12/2025 tỷ lệ giải ngân đạt 100% theo chỉ tiêu Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh giao.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đầu tư tiếp tục là điểm sáng với vốn ngân sách và FDI tăng mạnh trong 11 tháng

Đầu tư tiếp tục là điểm sáng với vốn ngân sách và FDI tăng mạnh trong 11 tháng

(Thanh tra) - Tháng 11 ghi nhận giải ngân đầu tư công bứt phá, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng và hỗ trợ sản xuất. Tổng kết 11 tháng, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn lực quan trọng cho chuyển dịch cơ cấu, nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

16:56 06/12/2025
Robot công nghiệp phát triển mạnh nhờ cải cách hành chính

Robot công nghiệp phát triển mạnh nhờ cải cách hành chính

(Thanh tra) - Cải cách hành chính mở lối cho robot công nghiệp tăng tốc tại Việt Nam và Robot công nghiệp và xu hướng tự động hoá thông minh tại Việt Nam. Sự bùng nổ của robot công nghiệp đang tạo ra bước ngoặt lớn trong nhiều lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.

Vũ Hương

14:06 06/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm