Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Cảnh Nhật

Thứ sáu, 02/10/2026 - 21:55

(Thanh tra) - An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh giàu mạnh từ biển, từng bước hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Cùng với phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại, tỉnh xác định siết quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tàu cá neo đậu tại khu vực cảng cá Tắc Cậu, tỉnh An Giang. Ảnh: Cảnh Nhật

Ngày 2/10/2026, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 579/KH-UBND về xây dựng tỉnh An Giang thành tỉnh giàu mạnh từ biển, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Theo đó, An Giang tập trung phát huy lợi thế về biển, đảo, tài nguyên và không gian biển; đồng thời gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân khu vực ven biển, hải đảo.

Một trong những mục tiêu được tỉnh xác định từng bước làm chủ biển xa, biển sâu và các không gian phát triển mới trên biển; phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, xanh, thông minh; nâng cao tỷ trọng đóng góp của các địa phương có biển vào GRDP của tỉnh, đồng thời cải thiện đời sống người dân vùng ven biển, hải đảo.

Đáng chú ý, đến năm 2030, An Giang đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 1,2 - 1,3 lần mức bình quân cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm.

Lĩnh vực năng lượng, tỉnh định hướng triển khai các dự án điện gió theo quy hoạch. Cùng với đó, phát triển các tuyến vận tải phục vụ kinh tế - xã hội, tham gia chuỗi logistics cung ứng vận tải quốc gia.

Du lịch và dịch vụ biển được định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. An Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch bình quân đạt 10,3%, trong đó du lịch biển đảo chiếm 80%.

Trong lĩnh vực thủy sản, phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng đến năm 2030 đạt khoảng 414.540 tấn, trong đó tôm nước lợ 157.280 tấn, cua biển 32.080 tấn và nuôi biển (nhuyễn thể, cá lồng bè) khoảng 207.180 tấn.

An Giang cũng đặt ra yêu cầu về quản trị không gian biển và bảo vệ môi trường. Tỉnh phấn đấu hoàn thành phân vùng chức năng biển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; điều chỉnh diện tích Khu Bảo tồn biển Phú Quốc; thành lập mới các khu bảo tồn biển Thổ Châu, Nam Du - Hòn Sơn, Hải Tặc.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% khu công nghiệp, khu đô thị và cụm công nghiệp - dịch vụ - đô thị biển có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn; rác thải nhựa ven biển được thu gom, xử lý 100%. Đồng thời, số hóa 100% di sản và nâng chỉ số phát triển con người từ 0,75 trở lên.

Tầm nhìn đến năm 2045, An Giang hướng tới trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến.

Cùng với đó, tỉnh xác định nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; đồng thời nâng cao vai trò của An Giang trong hợp tác quốc tế, quản trị biển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, An Giang đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh; hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác quy hoạch không gian biển quốc gia; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực thủy sản, phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng đến năm 2030 đạt khoảng 414.540 tấn. Ảnh minh họa: Cảnh Nhật

Một trong những nội dung được yêu cầu là nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra trong quản lý tài nguyên, không gian biển và bảo vệ môi trường; tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, không gian biển; khai thác thủy sản và trong chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường.

Tỉnh sẽ rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển, hải đảo và các lĩnh vực liên quan như đất đai, môi trường, khoa học, công nghệ; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế biển có tiềm năng.

Đối với các dự án lấn biển, việc triển khai trên cơ sở quy hoạch, bảo đảm hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kinh tế hàng hải được định hướng trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế biển. An Giang sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống luồng, cảng, bến theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; phát triển tuyến giao thông liên kết các đảo và đất liền, đội tàu vận tải hàng hoá và hành khách, cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển, dịch vụ logistics hàng hải, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hoá, thúc đẩy hoạt động trung chuyển, xuất nhập khẩu.

Đối với ngành thủy sản, tỉnh định hướng cơ cấu lại theo hướng giảm khai thác ven bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ; phát triển nuôi biển theo hướng sản xuất hàng hoá, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ưu tiên nuôi biển xa bờ.

An Giang cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nâng cao hiệu lực quản lý nghề cá, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản và truy xuất nguồn gốc.

Du lịch và dịch vụ biển được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa biển đảo. Tỉnh định hướng phát triển các trung tâm, cụm du lịch biển quy mô lớn tại Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải, trong đó Phú Quốc được xác định là thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

(Thanh tra) - An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh giàu mạnh từ biển, từng bước hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Cùng với phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại, tỉnh xác định siết quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Cảnh Nhật

21:55 02/10/2026
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(Thanh tra) - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 377/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thư Kỳ

21:48 02/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm