Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

77.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

Trà Vân

Thứ năm, 13/03/2025 - 13:04

(Thanh tra) - Hết tháng 2 cả nước vẫn còn hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ, tương đương hơn 9% trong số vốn đầu tư công Thủ tướng giao.

Ảnh minh hoạ

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt ít nhất 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là một trong những mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương ngay từ đầu năm, nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm nay đạt 8% trở lên.

Theo Bộ Tài chính, hết tháng 2 cả nước vẫn còn hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ, tương đương hơn 9% trong số vốn đầu tư công Thủ tướng giao. Trong khi chỉ còn 3 ngày để các bộ, cơ quan, địa phương hoàn tất việc phân bổ kế hoạch đâu tư vốn ngân sách nhà nước 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác khảo sát, thiết kế, thăm dò đã hoàn tất. Nhiều tháng nay, Dự án Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn đang chờ quyết định phân bổ vốn để tiếp tục triển khai các hạng mục kế tiếp. Vốn chậm ngày nào thì tiến độ dự án cũng chậm theo.

Ngoài nguyên nhân công tác chuẩn bị đầu tư chậm khiến vốn chưa phân bổ, nhiều dự án bổ sung cũng chưa thể phân bổ vốn. Cách đây 2 tháng, Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình mới được bổ sung chủ trương đầu tư. Khởi đầu chậm kéo theo toàn quy trình cũng bị lỡ nhịp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong số hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ, lượng vốn ở các địa phương chiếm tới hơn 65.000 tỷ đồng. Vốn về dự án chậm, khiến tiến độ kéo dài. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả đầu tư của nguồn vốn công.

Hiện vẫn còn 16 địa phương còn tồn đọng hơn 10% vốn đầu tư công chưa được phân bổ. Chậm phân bổ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như giải ngân cả dự án. Trong khi đó đây là những dự án cấp thiết, quan trọng cho phát triển. Hoàn thành sớm ngày nào thì người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi ngày đó

Hiện cũng còn 24 bộ, cơ quan Trung ương và 49 địa phương vẫn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã giao.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.

Nhật Minh

14:33 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm