Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 23/08/2016 - 10:31
(Thanh tra) - Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, vừa nhận được công văn của Tổng cục An toàn thực phẩm Panama (AUPSA) thông báo danh sách 17 cơ sở chế biến thủy sản được phép xuất khẩu vào Panama.
Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: Cảnh Nhật
Hiện nay, Nafiqad đã có văn bản gửi AUPSA đề nghị sớm thông báo sai lỗi của các cơ sở đã được thanh tra nhưng chưa được phép xuất khẩu vào Panama để các cơ sở kịp thiết lập, thực hiện các biện pháp khắc phục. Đồng thời, làm rõ thêm một số nội dung cũng như quy định chưa phù hợp đối với sản phẩm thủy sản.
Để tránh phát sinh vướng mắc khi xuất khẩu vào Panama, Nafiqad yêu cầu 17 doanh nghiệp được AUPSA cho phép xuất khẩu vào Panama lần này chủ động trao đổi với khách hàng, nhà nhập khẩu bảo đảm các sản phẩm được AUPSA phê duyệt.
Đồng thời, các doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Panama theo quy định tại các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản trực thuộc Nafiqad.
Nafiqad cũng yêu cầu các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng thực hiện việc kiểm tra, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản được sản xuất bởi 17 cơ sở này theo các chỉ tiêu yêu cầu của AUPSA.
AUPSA yêu cầu một số chỉ tiêu kiểm tra đối với lô hàng sản phẩm cá da trơn xuất khẩu vào Panama như: Chỉ tiêu hóa học giới hạn tối đa cho phép của chì (Pb) không quá 0,3mg/kg; thủy ngân (Hg) không quá 1,0mg/kg; cadimi (Cd) không quá 0,05mg/kg. Về chỉ tiêu vi sinh như salmonella spp không có trong 25g, vibrio cholera không có trong 25g.
Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Cảnh Nhật
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Nam
Thành Công
Phương Hiếu
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà