Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về kết quả công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cho biết: Tỉnh đã thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trước, trong và sau bão.

Toàn tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia ứng phó với bão số 3 với tinh thần không chủ quan, lơ là, bị động. Đặc biệt, đối với các vùng xung yếu, vùng ven biển, vùng trũng ngập, vùng có nguy cơ bị đổ sập, tỉnh đã chú trọng quán triệt thực hiện công tác chằng chống nhà cửa, công trình, di dời người dân vào nơi an toàn.

Ngay sau khi bão có chiều hướng giảm, tất cả các lực lượng trong tỉnh đã ra hiện trường tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, bảo đảm giao thông thông suốt; đồng thời, tập trung khôi phục hệ thống điện, nhất là hệ thống điện cho các trạm bơm để nhanh chóng tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp tại xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy. Ảnh: TT

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị chủ động rà soát lại tất cả các tuyến đê, kè trong toàn tỉnh, các điểm sạt lở và điểm có nguy cơ bị nứt, gãy để có phương án gia cố kịp thời; kịp thời khắc phục đối với các trường học, nhà xưởng bị tốc mái…

Trước, trong và sau bão, Thái Bình không ghi nhận thiệt hại về người và tàu thuyền. Toàn tỉnh có khoảng 30 cột điện bị đổ, 11 cột viễn thông bị đổ, gẫy, 17 trạm biến áp bị sự cố. Về sản xuất nông nghiệp, có 6.000ha lúa mùa bị thiệt hại 30 - 70%, 5.000ha lúa mùa bị thiệt hại trên 70%; có 585ha rau màu vụ đông mới trồng và rau màu hè thu chưa thu hoạch bị ảnh hưởng 30 - 70%, 2.760ha rau màu vụ đông mới trồng và rau màu hè thu chưa thu hoạch bị ảnh hưởng trên 70%...

Hiện nay, tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thủy nông vận hành toàn tối đa công suất hệ thống tiêu thoát nước nội đồng để bảo vệ lúa mùa và hoa màu.

Kiểm tra công tác tiêu úng bảo vệ lúa mùa và hoa màu tại huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Thái Bình trong ứng phó với cơn bão số 3. Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra, đặc biệt là không để thiệt hại về người trong bão.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão tại Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy). Ảnh: TT

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão; tổ chức các tổ công tác tăng cường xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục thiệt hại do bão với phương châm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Ngành Nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh tập trung cao cho công tác tiêu úng, thoát nước, bảo vệ lúa mùa và hoa màu. Tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nhận hỗ trợ thiệt hại do bão gây ra từ nguồn ngân sách Trung ương; đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ người dân thiệt hại do bão bảo đảm đúng đối tượng theo quy định.

Thăm, động viên một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Liên Hà Thái, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Với sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời trong công tác ứng phó với bão số 3 từ chính quyền địa phương, sự tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của tỉnh nên đã giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra cho các doanh nghiệp. Đồng thời mong muốn, các doanh nghiệp tập trung khắc phục hậu quả sau bão để nhanh chóng ổn định sản xuất, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trọng Tài