Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hoá: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất

Hương Trà

Thứ năm, 24/10/2024 - 15:55

(Thanh tra) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý tất cả tài sản công dôi dư và tiếp tục vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa trong việc quản lý hồ sơ đất đai, quản lý tài sản trên đất, quản lý đất chưa sử dụng, nhất là đất công ích, đất ao hồ... tránh tình trạng lấn chiếm, làm hư hỏng, gây thất thoát tài sản Nhà nước và gây bức xúc trong Nhân dân.

Sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh minh họa

Sáng 24/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất trong 9 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trong 9 tháng năm 2024, Sở Tài chính Thanh Hoá đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định phê duyệt điều chuyển 6 cơ sở nhà, đất; chuyển giao 4 cơ sở nhà, đất của các đơn vị y tế về UBND huyện quản lý, xử lý; giữ lại tiếp tục sử dụng 98 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế và Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu quản lý; điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý đối với 4 cơ sở nhà, đất.

Trong 33 cơ sở nhà, đất điều chuyển cho Công an tỉnh làm trụ sở Công an xã, có 7 cơ sở đủ điều kiện điều chuyển, 26 cơ sở chưa đủ điều kiện điều chuyển do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chưa phù hợp và phương án sắp xếp nhà, đất chưa phải là phương án điều chuyển.

Đối với các cơ sở nhà, đất do Trung ương quản lý, Sở Tài chính Thanh Hoá phối hợp kiểm tra hiện trạng và tham mưu cho UBND tỉnh phương án sắp xếp đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Như Thanh, Cảng vụ Hàng không Thọ Xuân, Bộ Quốc phòng, Cục Thống kê, Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa, Ngân hàng Hợp tác xã Thanh Hóa, Tổng Cục thi hành án.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố - nơi có cơ sở nhà, đất trên địa bàn tổ chức bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng 27 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc cũ của Đội thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy định của pháp luật còn một số bất cập, chồng chéo, chưa rõ ràng; trình tự, thủ tục để xử lý tài sản là nhà, đất khá phức tạp, phải qua nhiều bước dẫn đến thời gian xử lý kéo dài; nhiều cơ sở nhà, đất thiếu tính pháp lý. Một số địa phương thiếu chủ động trong việc kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất sau sáp nhập; chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của tỉnh nên công tác lập phương án sắp xếp còn lúng túng...

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh và các đại biểu đã báo cáo, giải trình những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp để thực hiện phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện căn cứ pháp lý để báo cáo UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND, ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá và Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá.

Các thành viên BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh, các sở, ngành và các địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa trong việc quản lý hồ sơ đất đai, quản lý tài sản trên đất, quản lý đất chưa sử dụng, nhất là đất công ích, đất ao hồ..., tránh tình trạng lấn chiếm, làm hư hỏng, gây thất thoát tài sản Nhà nước và gây bức xúc trong Nhân dân.

Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì tài sản công thuộc quản lý của cơ quan Nhà nước không được sử dụng vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng cho thuê không đúng thẩm quyền, sai mục đích. Vì vậy, các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại để chấn chỉnh kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Thi, Trưởng BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tỉnh Thanh Hoá chủ trì cuộc cuộc. Ảnh: Tô Phương

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý tất cả tài sản công dôi dư theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đúng với quy định đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành.

Riêng đối với nhà văn hóa thôn, bản, khu phố, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục đánh giá nhu cầu sử dụng. Nếu thôn, bản, khu phố có nhu cầu thì nên thực hiện theo phương án giữ lại và bàn giao lại cho cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng, tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nam Định: Tạo điều kiện để thanh niên có nhiều cơ hội khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới sáng tạo

Nam Định: Tạo điều kiện để thanh niên có nhiều cơ hội khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới sáng tạo

(Thanh tra) - Chiều 24/10/2024, UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024. Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và 150 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Thành Nam

19:09 24/10/2024
Phú Yên: Mở hướng du lịch cho Làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân

Phú Yên: Mở hướng du lịch cho Làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân

(Thanh tra) - Với bề dày lịch sử và phát triển qua hàng trăm năm, Làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân vẫn giữ riêng nét độc đáo và niềm say mê nghề truyền thống đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Làng nghề đang mở ra hướng đi mới để phát triển du lịch và bảo tồn di sản văn hóa truyền thống.

N. Phó - L. Bình

16:01 24/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm