Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 10/06/2025 - 22:02
(Thanh tra) - Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu bão số 3 vừa qua. Mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Thiên tai đã để lại những mất mát lớn cả về người và tài sản, đặc biệt tác động sâu sắc đến trẻ em và phụ nữ, những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng.
Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục thiệu hại đối với phụ nữ và trẻ em do cơn bão số 3. Ảnh: Thu Trang
Trên địa bàn tỉnh, hơn 9.822 trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai; trong đó, 10 trẻ em không may tử vong, 14 em trở thành trẻ mồ côi cha hoặc mẹ. Cùng với đó, 12.280 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão.
Tổng cộng đã có 22.310 phụ nữ và trẻ em chịu tác động trực tiếp từ thiên tai. Trước tình hình đó, tỉnh Yên Bái đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ và huy động nhiều nguồn lực nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, nguồn lực hiện có vẫn còn hạn chế, đặc biệt là trong việc hỗ trợ phục hồi tinh thần, sức khoẻ và điều kiện sống cho trẻ em, đòi hỏi cần có thêm sự đồng hành lâu dài từ các tổ chức trong và ngoài nước.
Trước thực tế đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã triển khai Dự án "Hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại đối với phụ nữ và trẻ em do cơn bão số 3” với tổng số tiền viện trợ hơn 27 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong thời gian 7 tháng (từ tháng 12/2024 đến tháng 6/2025), nhằm hỗ trợ khẩn cấp và lâu dài cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, Dự án đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực với hơn 66.000 người đã được tiếp cận các dịch vụ y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường; gần 2.000 trẻ em và cha mẹ được hỗ trợ tâm lý xã hội; hơn 200 trẻ em được hỗ trợ trong công tác quản lý trường hợp để phòng, chống bạo lực và xâm hại.
Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, Dự án còn chú trọng vào hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng. Hơn 1.500 lượt cán bộ y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em và phòng chống thiên tai đã được tập huấn; khoảng 130.000 người dân được tiếp cận thông tin truyền thông về phòng chống xâm hại, bạo lực giới, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh và ứng phó thiên tai.
Tại Hội nghị tổng kết Dự án ngày 10/6, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như thủ tục hành chính phức tạp, cơ chế phối hợp chưa đồng bộ, năng lực thực hiện của cán bộ cơ sở còn hạn chế…
Trên cơ sở đó, nhiều kiến nghị thiết thực đã được đề xuất: Tích hợp mô hình, nội dung Dự án vào các chương trình dài hạn như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chiến lược quốc gia về bảo vệ phụ nữ và trẻ em, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã về bảo vệ trẻ em, tâm lý học đường; tiếp tục nhân rộng các mô hình truyền thông cộng đồng, nhóm sinh hoạt, chăm sóc tâm lý trong trường học và cộng đồng.
Một trong những đề xuất quan trọng được nhấn mạnh là việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tích hợp về trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương trong thiên tai, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả và đúng đối tượng.
Dự án "Hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại đối với phụ nữ và trẻ em do cơn bão số 3" không chỉ là hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, mà còn góp phần nâng cao năng lực tự phục hồi và chống chịu thiên tai của cộng đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức quốc tế và chính quyền địa phương, hướng tới một xã hội an toàn, bền vững và nhân văn hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Đến dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy; các lãnh đạo tỉnh và gần 300 nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh.
Trần Lê
(Thanh tra) - Ngày 18/6, Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lai Vung và Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Dương (mới) về công tác vận hành thử nghiệm và tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã mới.
Thu Huyền
Hải Hà
Phương Anh
Thu Huyền
T. Minh
Uyên Phương
Văn Thanh
Hoàng Minh
Trọng Tài
Mai Lê
Thái Hải
Trần Lê
Nam Dũng