Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ năm, 07/08/2025 - 20:15
(Thanh tra) - Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội và là cú hích quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững.
Lực lượng Công an tỉnh có nhiều đóng góp trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Bạch Dương
Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân và sự quan tâm sâu sát từ Trung ương, hàng nghìn gia đình nghèo, cận nghèo và người có công đã được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống.
Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh Lai Châu có tới 7.161 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được xóa bỏ, trong đó có 5.995 căn cần xây mới, 1.166 căn cần sửa chữa. Tổng nhu cầu kinh phí cho chương trình là 394,68 tỷ đồng. Đây là một con số không nhỏ đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu.
Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tỉnh đã huy động được hơn 629 tỷ đồng vượt xa tổng nhu cầu kinh phí. Trong đó, hơn 398 tỷ đồng đến từ ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động thông qua Ủy ban MTTQ, các cơ quan, đoàn thể; hơn 230 tỷ đồng là sự đóng góp đối ứng của người dân.
Bên cạnh đó, gần 250 nghìn lượt ngày công từ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân toàn tỉnh đã được huy động, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực tại chỗ.
Tính đến cuối tháng 7, toàn bộ 7.161 căn nhà đã được triển khai xây dựng hoặc sửa chữa, đạt 100% kế hoạch, trong đó 7.120 căn đã hoàn thành và bàn giao, 41 căn còn lại đang gấp rút thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Từ các bản vùng sâu vùng xa đến các xã vùng thấp, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đang thực sự thay đổi diện mạo nông thôn Lai Châu. Những ngôi nhà "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) mọc lên thay thế cho những túp lều tạm bợ, không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn là động lực để họ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Tại xã Nậm Cuổi, nơi có tới 201 hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí hơn 11,4 tỷ đồng, toàn bộ các công trình đã hoàn thành, giải ngân đầy đủ, minh bạch. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chủ trương lớn của tỉnh.
Câu chuyện của chị Phàn Xuân Mẩy, mẹ đơn thân ở bản Sùng Phài (phường Đoàn Kết) là một ví dụ xúc động về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình. Từ chỗ sống trong căn nhà dột nát, nhờ khoản hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự giúp sức của bà con dân bản và tích lũy cá nhân, chị đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. "Mẹ con tôi giờ có chỗ ở vững chãi, không còn lo lắng mỗi khi mưa bão. Khi căn nhà hoàn thành, nhiều đêm tôi cứ ngỡ như đang mơ", chị chia sẻ trong niềm xúc động.
Theo ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, Lai Châu đã phát động phong trào sâu rộng theo phương châm: “Ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Chính nhờ sự đoàn kết ấy, Lai Châu đã và đang làm nên một kỳ tích giữa núi rừng Tây Bắc – xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian ngắn, mang lại cuộc sống an cư, lạc nghiệp cho hàng nghìn hộ dân.
Không dừng lại ở con số, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Lai Châu là biểu tượng của ý chí chính trị, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì dân. Thành công của chương trình không chỉ đo bằng số lượng mái nhà mới được dựng lên, mà còn thể hiện ở sự đổi thay nhận thức, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và khát vọng vươn lên của Nhân dân.
Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Lai Châu đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới. Những ngôi nhà không chỉ che mưa, chắn nắng, mà còn là nơi khơi nguồn cho những ước mơ, nơi bắt đầu của một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S