Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ sáu, 04/04/2025 - 17:09
(Thanh tra) - Ngày 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì họp, nghe Sở Nội vụ báo cáo tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách đặc thù tặng quà cho người có công với cách mạng, đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên, một số đối tượng trợ giúp xã hội và một số đơn vị nhân dịp các ngày lễ, Tết của đất nước hằng năm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CB
Theo Tờ trình số 197 ngày 28/3/2025 của Sở Nội vụ, dự kiến hằng năm, tỉnh sẽ dành hơn 55 tỷ đồng để tặng quà cho các đối tượng gồm người có công, thân nhân người có công với cách mạng; đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên; hộ nghèo, hộ cận nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; gia đình các đồng chí làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào và Campuchia; các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, cơ sở cai nghiện ma túy trong tỉnh; cơ quan, đơn vị trực Tết Nguyên đán theo thông báo của UBND tỉnh.
Theo dự kiến, từ số tiền hơn 55 tỷ đồng, hằng năm, tỉnh sẽ dành hơn 34,5 tỷ đồng để tặng quà Tết Nguyên đán cho các đối tượng; hơn 1 tỷ đồng tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi; hơn 14 tỷ đồng tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; 730 triệu đồng tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 và hơn 4,9 tỷ đồng tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Trung thu.
Cho ý kiến vào nội dung này, các đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu, mở rộng thêm đối tượng tặng quà; đối tượng được tặng quà phải cụ thể, rõ ràng.
Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết Thiếu nhi. Cùng với đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện chính sách tặng quà đối với các nhóm đối tượng còn lại.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định đây là chủ trương nhân văn, góp phần thực hiện mục tiêu mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ ban hành nghị quyết về tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng khác với mức hỗ trợ đã được thực hiện trong những năm gần nhất.
Đối với các nội dung, đối tượng hỗ trợ khác, tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo để UBND tỉnh xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.
Việc tặng quà cho các đối tượng trên nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An tổ chức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Khoản hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân cả nước góp phần giúp người dân Lai Châu sớm ổn định cuộc sống.
Thanh Lương
Ngô Thu Hương
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Hải Hà
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Ngô Thu Hương
Thanh Lương
Thư Kỳ