Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. P
Chủ nhật, 10/05/2020 - 10:01
(Thanh tra)- Sáng ngày 10/5, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên cho biết, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân thứ 3 bị mất tích đã được tìm thấy. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân chưa tìm thấy.
Đưa thi thể các nạn nhân bị mất tích vào bờ. Ảnh: NP
Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Trường (trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên), được phát hiện lúc 19 giờ ngày 8/5, tại khu vực cách cầu Cửa Đại khoảng 1 km về phía thượng nguồn, gần khu vực xảy ra vụ chìm ghe.
Đến khoảng 20 giờ, lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Đức Tín (thôn Hội Sơn, Duy Nghĩa).
Sau hơn 15 giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, chiều ngày 9/5, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể thứ 3 trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn là anh Võ Hùng Tâm (thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên).
Như Báo Thanh tra đã thông tin, vào trưa ngày 8/5, có 11 thanh niên cùng thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đi thuyền qua sông Thu Bồn, đến Khu du lịch sinh thái Thuận Tình (Cẩm Thanh, Hội An, tỉnh Quảng Nam) để chơi.
Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi quay thuyền trở về Duy Nghĩa, đến đoạn sông gần cầu Cửa Đại thì thuyền lật chìm xuống sông. Trong đó có 6 người được cứu sống kịp thời, còn 5 người mất tích là: Đoàn Nguyễn Nhân Hiếu, Lê Văn Hà, Nguyễn Ngọc Trường, Võ Hùng Tâm và Nguyễn Đức Tính.
Như vậy, đến nay 5 nạn nhân mất tích mới tìm thấy 3 nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Công việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích là Đoàn Nguyễn Nhân Hiếu và Lê Văn Hà vẫn đang tích cực mở rộng phạm vi.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 2 vụ lật thuyền làm 10 người chết. Trước đó, tại sông Vu Gia (huyện Đại Lộc) cũng xảy ra vụ lật thuyền khi đi sản xuất làm 5 người chết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu tiền sử dụng đất.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Mức hài lòng đối với kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị tại Cần Thơ chỉ đạt hơn 58%. Tại Công văn số 5602/UBND-HCC, Chủ tịch UBND thành phố (TP) Cần Thơ yêu cầu rà soát những trường hợp bị đánh giá không hài lòng, chấn chỉnh khâu giải quyết thủ tục hành chính và trả lời đúng vấn đề người dân nêu.
Phú Đức
Phú Đức
Thanh Hoa
Thành Công
Minh Nguyệt
Nhóm PV
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ
Thanh Lương
Thu Huyền