Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Những ngày cuối năm, bà con thủ phủ sầu riêng Krông Pắc (Đắk Lắk) rộn ràng đi sắm Tết. Đây được xem là cái Tết ấm no sung túc nhất khi sầu riêng được mùa được giá. Năm mới Ất Tỵ 2025, bà con mong cầu mưa thuận gió hoà, nông sản được mùa được giá, ấm no hạnh phúc.
Các cung đường từ trung tâm huyện cho đến tận buôn làng đã rợp bóng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Ảnh: NG
Ghé thăm huyện Krông Pắc – nơi được ví là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk một ngày cuối năm. Trên các cung đường từ trung tâm huyện cho đến tận buôn làng đã rợp bóng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.
Những băng rôn “Chúc mừng năm mới”, “Mừng Đảng, Mừng Xuân”…, được treo trang trọng trước các cổng chào. Khắp các nẻo đường được trang trí tràn ngập sắc hoa, cây nêu được dựng khắp các nẻo đường, tiếng nhạc xuân rộn ràng. Người người chen chân đi chợ mua sắm Tết tạo nên không khí sôi động.

Người dân huyện Krông Pắc chọn hoa đào để đón Tết. Ảnh: NG
Chúng tôi gặp ông Trương Văn Ngự (trú xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc) khi đang tìm mua cây cảnh bên đường. Ông cho biết, bánh chưng, bánh tét đã gói xong. Kẹo dưa mứt bánh…, gia đình đã sắm đủ đầy từ sớm. Nhà ông chỉ còn thiếu chậu hoa nữa là trọn vị Tết.
Chia sẻ về việc sắm Tết, ông Ngự hồ hởi cho biết, năm nay kinh tế khá hơn khi nông sản được mùa được giá, nhất là sầu riêng và cà phê. Với nhà nông, Tết ấm hay không phụ thuộc vào vụ mùa. Khi nông sản được mùa, được giá, ông mạnh tay sắm sửa Tết để tự thưởng cho gia đình sau một năm chăm chỉ làm lụng.

Người dân mua sắm tại một tiệm tạp hoá ở Trung tâm huyện Krông Pắc. Ảnh: NG
Ghé khu chợ tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc), chúng tôi cũng ghi nhận cảnh mua bán tấp nập. Người dân đi sắm Tết ken đặc cả con đường. Nơi đây bày bán đầy đủ các mặt hàng tươi ngon không thua kém thành thị.
Chị Hương, một tiểu thương bán trái cây tại chợ cho hay, người dân ở đây sành ăn. Do đó, chị nhập thêm các loại trái cây ngoại như: Táo, nho, cherry, kiwi…, để người dân lựa chọn. Giá ngày Tết có cao hơn một chút song người dân vẫn vui vẻ mua sắm. Nhờ đó, việc buôn bán của chị cũng thuận lợi.

Đủ các loại trái cây được bày bán tại chợ Trung tâm huyện Krông Pắc. Ảnh: NG
Để tránh cảnh chen chúc khi đi sắm Tết, ông Hồ Văn Nam (xã Ea Yông, huyện Krông Pắc) ông đã liệt kê những thứ cần mua gửi trước cho chủ tạp hoá soạn sẵn. Sau đó, ông đến thanh toán, chở về nhà cho tiện. Năm nay con cháu đi làm xa về đón Tết đông đủ nên ông mua khá nhiều đồ ăn, thức uống để trữ. Ngoài ra, có mặt hàng nào ngon và mới lạ ông sẽ mua thêm để cho con cháu có cái Tết sung túc, đủ đầy. Đặc biệt, ông chú trọng chọn những sản phẩm ngon chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Nam cho hay việc sắm Tết của gia đình cũng xông xênh hơn khi sầu riêng được mùa được giá. Nhà ông có hơn 1ha sầu riêng, mỗi năm thu về hơn chục tấn quả, với giá bán 60-70 nghìn đồng/kg, thu về hơn nửa tỷ đồng. Với số tiền này, gia đình ông trả tiền chăm sóc, phân bón, còn lại trang trải chi phí cho gia đình.

Cây nêu được người dân xã Hoà Đông dựng lên đón Tết, cờ hoa rợp cả tuyến đường. Ảnh: NG
Năm mới Ất Tỵ 2025, ông Nam không mong cầu gì hơn ngoài gia đình bình an, sức khoẻ. Đặc biệt ông mong cầu mưa thuận gió hoà cho sầu riêng ra hoa đậu quả; giá cả ổn định để nông dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ông Phan Đính – Bí thư Đảng uỷ xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) cho biết, năm nay bà con đón Tết Nguyên đán với tâm thế rất phấn khởi. Năm vừa qua nhiều loại nông sản được mùa được giá nên bà con có thêm khoản thu nhập lo cho Tết đủ đầy. Phía xã cũng lo đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cho bà con trong dịp Tết Nguyên đán.

Hoa giấy cũng là một loại cây cảnh được người dân lựa chọn để trang trí nhà cửa dịp Tết nguyên đán 2025. Ảnh: NG
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Trần Quốc Vĩnh - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, thông tin, bà con trên địa bàn huyện năm nay rất phấn khởi đón Tết khi nông sản được mùa được giá; niên vụ vừa qua, giá các loại nông sản như: cà phê, sầu riêng, hồ tiêu tăng cao đã giúp cho bà con nông dân nâng cao thu nhập, đời sống được cải thiện. Trong năm 2024, người dân trên địa bàn huyện đã sắm gần 3.000 chiếc ô tô nhằm phục vụ nhu cầu đi lại. Nhiều gia đình xây dựng nhà cửa khang trang với chi phí hàng tỷ đồng.
“Nhân dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, UBND huyện Krông Pắc đã triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn toàn huyện.
Thực hiện chương trình Tết nhân ái năm 2025, toàn huyện đã vận động được hơn 4.000 suất quà, trị giá hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ trợ cho số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn”, ông Vĩnh cho hay.

Toàn huyện Krông Pắc hiện có hơn 8.100ha sầu riêng. Ảnh: NG
Theo thống kê, huyện Krông Pắc hiện có hơn 8.100ha sầu riêng, tăng hơn 950ha so với năm 2023. Trong số này có gần 1.200ha là diện tích trồng thuần, còn lại là trồng xen trong các vườn cà phê. Năm 2024, tổng sản lượng sầu riêng toàn huyện đạt hơn 92.000 tấn, tăng hơn 11.800 tấn so với năm trước.
UBND huyện Krông Pắc dự kiến năm 2025, toàn huyện sẽ có 9.600ha sầu riêng, sản lượng hơn 106.000 tấn. Trong đó các vùng trồng đã được cấp mã số sẽ đạt khoảng 60.500 tấn. Với mức giá thu mua dự kiến dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, giá trị sản xuất sầu riêng của huyện Krông Pắc trong năm 2025 ước đạt từ 6.400 - 7.500 tỷ đồng, thực sự trở thành ngành hàng chủ lực tại địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.
Mai Lê
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài