Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Phương
Thứ ba, 17/12/2024 - 19:51
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) diễn ra ngày 17/12 khi nhắc đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng QLTT trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng QLTT tuyệt đối không để phát sinh tư tưởng, mất đoàn kết nội bộ; không để xảy ra tình trạng so bì, bê trễ, lơ là trong thực thi công vụ, nhất là trong bối cảnh năm mới và Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Tổng cục và toàn lực lượng QLTT đạt được trong 6 năm qua, đặc biệt là trong năm 2024.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động QLTT vẫn còn những hạn chế, yếu kém, và những vấn đề đặt ra cho lực lượng QLTT cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.
Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra và kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị toàn lực lượng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ năm 2025 được giao.
Tiếp tục quán triệt thật sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ (qua các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Công điện…), cùng với khuyến nghị của các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương để thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng QLTT, tạo môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương ban hành mới (hoặc sửa đổi, bổ sung) các quy định, cơ chế chính sách bảo đảm đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của toàn lực lượng.
Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường (đặc biệt là trong các dịp Tết, Lễ) nhằm kịp thời phát hiện và xử lý thật nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm có tính phổ biến trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
“Các nhiệm vụ của lực lượng QLTT theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tổng cục QLTT vẫn phải được các lực lượng QLTT địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc. Thực hiện đến khi nào văn bản pháp luật mới có hiệu lực thì mới thay đổi theo quy định mới” Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý và đề nghị lực lượng QLTT tiếp tục chú trọng kiểm tra, xử lý các sai phạm trong các ngành hàng thiết yếu như: xăng dầu, phân bón; các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (nhất là thuốc lá thế hệ mới); thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, hàng thời trang, hàng điện tử...
Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thương mại điện tử, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề Thương mại điện tử và các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm, nhất là đối với hành vi bảo kê, tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.
Tư lệnh ngành cũng lưu ý, trong giai đoạn chuyển tiếp, rất có thể có nhiều hơn các vi phạm nên đòi hỏi lãnh đạo lực lượng QLTT cần lưu ý, cảnh báo sớm và xử lý nghiêm nếu xảy ra sự việc trên…

Tư lệnh ngành Công Thương cũng lưu ý, trong giai đoạn chuyển tiếp, rất có thể có nhiều hơn các vi phạm nên đòi hỏi lãnh đạo lực lượng QLTT cần lưu ý, cảnh báo sớm và xử lý nghiêm nếu xảy ra sự việc trên…
Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng QLTT thời gian tới theo chủ trương của Trung ương và kế hoạch của Ban chấp hành trung ương, Ban chỉ đạo Chính phủ cũng như của Bộ Chính trị. Tuyệt đối không để gián đoạn hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường
Liên quan đến nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng QLTT, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết "Đây là điều khá tiếc nuối nhưng là việc không thể không làm và không thể làm chậm trễ hơn. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, tôi đề nghị cấp uỷ, Lãnh đạo Tổng cục QLTT và các Cục QLTT địa phương cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị và yêu cầu, định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ và của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này".
Bộ trưởng cũng lưu ý, cần giải thích kỹ lưỡng về sự thay đổi cơ chế vận hành, không làm thay đổi tính chất, chức năng nhiệm vụ của lực lượng QLTT đối với cán bộ toàn hệ thống, nhất là cán bộ cấp đội, cấp cơ sở. Quan tâm trong việc sắp xếp, bố trí thực hiện chính sách cho cán bộ một cách thỏa đáng. Bộ sẽ thiết kế cơ chế để đảm bảo quyền lợi chính sách cho cán bộ quản lý đến công chức thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong toàn lực lượng và từng cơ quan, đơn vị.
Toàn lực lượng xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy là việc cần làm và phải làm ngay nhưng phải làm khách quan, dân chủ, khoa học, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả (chứ không phải là sự sắp xếp cơ học), nhằm giảm thiểu sự chồng chéo, không rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị (Tổ, Đội).
"Tuyệt đối không để phát sinh tư tưởng, mất đoàn kết nội bộ; không để xảy ra tình trạng so bì, bê trễ, lơ là trong thực thi công vụ, nhất là trong bối cảnh năm mới và Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, thị trường hàng hoá sẽ rất sôi động, dễ phát sinh những sai phạm trong sản xuất, kinh doanh nếu công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác QLTT bị buông lỏng" Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo.
Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu, cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đã được ban hành, bảo đảm ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu nhân dân vui Xuân đón Tết.
Bộ trưởng cũng lưu ý lực lượng QLTT về các vấn đề liên quan đến xử lý tài chính, ngân sách, tài sản công và chuyển tiếp quản lý dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.
Về phía Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ chủ động kiến nghị với cấp có thẩm quyền, cũng như trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành liên quan và cấp uỷ, chính quyền địa phương để có chính sách cán bộ hợp lý, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong lực lượng QLTT triển khai nhiệm vụ mới tốt hơn khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi