Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Minh
Thứ sáu, 07/06/2024 - 11:43
(Thanh tra) - Từ một địa phương với xuất phát điểm “trắng tiêu chí”, chính quyền và Nhân dân xã Nam Xuân, huyện Krông Nô đã chung sức, đồng lòng để hoàn thành các mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Xã Nam Xuân, huyện Krông Nô đã hoàn thành các mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: AM
Ngày 7/6, UBND huyện Krông Nô tổ chức Lễ Công bố xã Nam Xuân đạt chuẩn NTM năm 2023.
Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và đông đảo cán bộ, người dân xã Nam Xuân tham dự.

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (bìa phải) tham dự lễ công bố. Ảnh: AM
Nam Xuân là xã thuần nông được thành lập theo Nghị định 155/2007/NĐ-CP, ngày 18/10/2007, là một xã tách ra từ xã Đắk Sôr và một phần diện tích của xã Nam Đà.
Đến năm 2011 xã bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM với xuất phát điểm “trắng tiêu chí”.
Từ một địa phương với kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… chưa được đầu tư xây dựng; sản xuất nông nghiệp phát triển chậm, thiếu liên kết trong sản xuất, hiệu quả kinh tế đạt thấp, số hộ nghèo cao, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân gặp nhiều khó khăn.
Với sự nỗ lực Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Nam Xuân đã xác định được xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, xã Nam Xuân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, “tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau” cùng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Đến nay, xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong huyện nói chung, xã Nam Xuân nói riêng.

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao quyết định công nhận xã Nam Xuân đạt chuẩn NTM. Ảnh: AM
Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, xã Nam Xuân đã đạt được những thành tích đáng tự hào: Diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã thay đổi từng ngày; kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn phát huy…
Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng đã được nâng cấp như: Đường giao thông, điện, trường học, chợ, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư được cải thiện. Qua đó, đáp ứng nhu cầu của đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Xã thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện cho người dân thâm canh tăng năng suất các nhóm cây, con chủ lực, có giá trị kinh tế cao như: Hồ tiêu, cao su, cà phê, cây ăn quả, gia cầm, heo, bò…
Hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu nhập đầu người không ngừng được cải thiện. Đến nay mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã là trên 47 triệu đồng/người/năm.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên của người dân, các chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả hàng năm tỷ lệ hộ nghèo,cận nghèo giảm qua các năm (từ 412 hộ nghèo vào năm 2015 đến năm 2023 đã giảm còn 62 hộ). Căn cứ Quyết định số: 3341/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Krông Nô, về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2023 xã Nam Xuân, toàn xã hiện có 62 hộ nghèo/1.647 hộ, chiếm tỷ lệ 3,76%.

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: AM
Tại buổi lễ, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong xây dựng NTM của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Xuân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình “có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”. Vì vậy, để đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí trong trong thời gian tới”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, địa phương đặc biệt chú trọng ứng phó với tình trạng triều cường dâng cao vượt mức báo động III, kết hợp cùng lũ thượng nguồn và mưa lớn tại chỗ, nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống đê bao và đời sống Nhân dân.
Đan Quế
(Thanh tra) - 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách ước đạt 49.836 tỷ đồng, tháo gỡ được 287/303 dự án tồn đọng. Tỉnh yêu cầu tập trung khắc phục các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Ngô Hương
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải