Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 23/08/2014 - 19:10
Ngày 22/8, 17 trẻ em và 1 người già ở chùa Bồ Đề đã được chuyển đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật (Ba Vì - Hà Nội). Hôm nay nhiều trẻ vẫn còn bỡ ngỡ, thậm chí có em còn quậy phá… vì chưa quen với môi trường mới.
Chiều nay (23/8), có mặt tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - một trong những cơ sở tiếp nhận 17 trẻ em và 1 người già từ chùa Bồ Đề (Long Biên - Hà Nội), PV ghi nhận đa phần các trẻ đều tỏ ra rất bỡ ngỡ và gò bó, thậm chí có em còn quậy phá khiến công tác chăm sóc của các cán bộ nơi đây rất vất vả.
Cô Trương Thị Thu Hiền - cán bộ quản lý chăm sóc nhà trẻ số 7 (nơi trẻ em ở chùa Bồ Đề mới chuyển đến) - cho biết, hiện tại các cháu do chưa quen nên thấy gò bó, có cháu còn quậy phá đòi ra ngoài. “Việc chăm sóc số trẻ này ban đầu có vất vả nhưng chúng tôi sẽ khắc phục dần. Tôi nghĩ một thời gian nữa các cháu sẽ quen với môi trường này”, cô Hiền chia sẻ.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - cho biết, ngày hôm qua (22/8) trung tâm tiếp nhận 17 trẻ và 1 người già ở chùa Bồ Đề chuyển đến. Thời gian tới, nếu trẻ nào chưa có giấy khai sinh sẽ được làm sớm. Trẻ nào có khả năng đi học sẽ được đăng ký cho đi học tại địa phương. Cháu nào không có khả năng đi học cũng sẽ được làm quen với âm nhạc, văn hóa, hội họa…
Cũng theo ông Hồng, diện tích của trung tâm rộng 5,3 héc-ta, hiện đang nuôi dưỡng 340 người theo tiêu chuẩn bảo trợ xã hội, trong đó có 165 người ở độ tuổi 18 trở lên, còn lại là trẻ em. Với điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay, trung tâm có thể tiếp nhận ngay khoảng 30 đến 35 người theo tiêu chuẩn bảo trợ xã hội nữa.

Nơi ở mới của trẻ em chùa Bồ Đề khá khang trang, sạch sẽ

Nhiều bé vẫn tỏ ra bỡ ngỡ

Nơi học tập của trẻ
Nguyễn Dương (Dân Trí)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, số hóa và bền vững.
Đan Quế
(Thanh tra) - Hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh vẫn được thu gom, giết mổ và đưa ra thị trường đang đặt ra những lo ngại lớn về an toàn thực phẩm. Dưới góc nhìn pháp lý, vụ việc không dừng ở một hành vi vi phạm đơn lẻ, mà gợi mở những câu hỏi về hiệu quả vận hành của hệ thống kiểm soát.
Lan Anh
T. Minh
Hải Hà
Đan Quế
Văn Thanh
Trang Anh
Thanh Lương
Hương Giang
Minh Nguyệt
Đan Quế
B.S
Đăng Tân
Hương Giang
H.T
Trang Nguyệt
Trí Vũ
B.S