Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hồ Chí Minh thanh tra, kiểm tra 2.769 vụ gian lận thương mại, hàng giả

Đình Thuyết

Thứ hai, 13/10/2025 - 20:38

(Thanh tra) - Trong tháng 9 năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh tra, kiểm tra 2.769 vụ; phát hiện và bắt giữ 38 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu; 2.725 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 6 vụ hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 1.097 tỷ đồng.

Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn TP. Ảnh: QLTT.TPHCM

Đây là thông tin đáng chú ý mà Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh báo cáo UBND Thành phố về công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 9 tháng năm 2025.

Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó lường.

Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, Zalo để bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Việc tạo lập tài khoản ảo, sử dụng thông tin giả khiến cơ quan chức năng rất khó xác định đối tượng, địa điểm chứa trữ hàng hóa để kiểm tra, xử lý.

Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là tập kết hàng hóa tại các kho hàng ở khu vực ngoại thành, xa trung tâm, nơi ít người qua lại hoặc trong các căn hộ cao cấp, nhà riêng, sau đó sử dụng đơn vị vận chuyển trung gian để giao hàng, tránh bị phát hiện.

Đặc biệt, hình thức giao hàng nhỏ lẻ bằng xe gắn máy, linh hoạt về thời gian và địa điểm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, truy vết.

Trên tuyến đường bộ, hàng lậu chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh biên giới Tây Nam như An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, tập kết về các khu vực ngoại thành TP Hồ Chí Minh như phường Trung Mỹ Tây, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Tân Tạo, xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn..., sau đó được phân phối vào nội thành hoặc chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Trên tuyến cảng biển, TP Hồ Chí Minh có hơn 10.000 chuyến tàu xuất nhập cảnh mỗi năm. Một số doanh nghiệp và đối tượng đã khai báo sai tên hàng, nhãn hiệu, đơn vị tính, chủng loại, kích cỡ, chất lượng..., hoặc không khai đầy đủ thông tin về giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất, nhằm trốn thuế hoặc nhập hàng trái phép.

Đáng chú ý, tại khu vực biên giới biển, tình trạng cải hoán tàu đánh cá để vận chuyển xăng dầu trái phép vẫn diễn ra phức tạp, tập trung ở các khu vực như phao Phước Long, phao Hải Long trên sông Nhà Bè, cảng VICT, cảng Tân Thuận, sông ngã Bảy Thiềng Liềng, sông Gò Gia, vùng biển Cần Giờ...

Ngoài ra, buôn lậu qua đường hàng không và bưu chính quốc tế – đặc biệt tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất – cũng tiếp tục gia tăng.

Các đối tượng thường khai sai mã số, số lượng, chất lượng hàng hóa, giả mạo hồ sơ chứng từ, hoặc sử dụng nhiều địa chỉ khác nhau để che giấu hành vi vi phạm.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường và thuế, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nói không với hàng lậu, hàng giả cũng được đẩy mạnh nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển bền vững cho TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Kiểm tra, xử phạt nhiều vi phạm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Thanh Hoá: Kiểm tra, xử phạt nhiều vi phạm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

(Thanh tra) - Lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra 29 vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; xử lý 22 vụ vi phạm, một số vụ đang tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đạt 213 triệu đồng; đồng thời, buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa thực phẩm vi phạm với tổng trị giá trên 89 triệu đồng.

Hương Trà

21:22 19/05/2026
Nghệ An: Hành trình đưa đồng đội trở về đất mẹ

Nghệ An: Hành trình đưa đồng đội trở về đất mẹ

(Thanh tra) - Sau nhiều tháng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 3 tỉnh của nước bạn Lào, Đội Quy tập - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt, hành trình tri ân ấy còn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào bằng nhiều việc làm nghĩa tình, sâu nặng.

Văn Thanh

21:16 19/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm