Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Anh
Thứ ba, 02/12/2025 - 12:00
(Thanh tra) - Sau sáp nhập địa giới hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, TP Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội có thể lập lại trật tự số nhà, tên đường trên địa bàn thành phố để góp phần chỉnh trang đô thị, tạo thuận lợi cho người dân.
Những con hẻm dài hút, nhiều ngách rẽ, đánh số nhà tùy tiện luôn "làm khó" người tìm địa chỉ. Ảnh: Hữu Anh
Số nhà lộn xộn, không theo thứ tự
Anh Khương Duy, ở đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè luôn ngán ngẩm mỗi khi nhận hàng lại phải chạy xe ra đầu hẻm để nhận thay vì nhận tại nhà. Anh cho biết mỗi lần đặt hàng thường đặt gửi về công ty trong giờ làm việc chứ không về nhà do địa chỉ nhà anh trong hẻm quá rắc rối khiến tài xế không thể giao hàng, vừa tốn tiền gọi điện vừa mất thời giờ.
Còn gần nhà anh Duy, chú Tư Thắng là người lớn tuổi thì lại có nỗi lo khác, đó là khi ốm đau hoặc khi có sự cố cháy nổ trong khu dân cư không biết sẽ gọi xe cấp cứu, cứu hỏa như thế nào cho kịp vì quá khó để định vị trên các bản đồ công nghệ để tìm đúng. Chưa kể nỗi phiền toái khi hướng dẫn người quen tìm địa chỉ nhà.
Đó là một thực tế mà nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đang phải chịu đựng do tình trạng đặt số nhà không theo trật tự hoặc quá nhiều hẻm hóc, lối rẽ như mê cung tại nhiều phường, xã khiến những người không quen sẽ không thể tìm được địa chỉ cần đến.

Đi đến đúng địa chỉ nhà ngay lần đầu luôn là thử thách đối với người dân quận Bình Tân, Tân Phú (cũ). Ảnh: Hữu Anh
Tình trạng này đặc biệt phổ biến tại các quận, huyện (cũ) có quá trình đô thị hóa nhanh như Bình Tân, Nhà Bè, Bình Chánh … Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó nhiều nhất là những số nhà tự phát hoặc ở những khu đất lớn, người dân tự phân lô, tách thửa trên đất của mình nên khi ký hợp đồng với đơn vị cung cấp điện, cấp nước thì các đơn vị này cấp cho số nhà để quản lý đồng hồ đo đếm. Một thời gian công an cũng cấp số nhà để dễ quản lý địa bàn. Có số nhà do UBND quận cấp khi cấp phép xây dựng nhưng dựa trên thực tế nên nhiều số không được thống nhất, liền lạc với các khu vực khác.
Ngoài ra, nhiều số nhà trong hẻm sâu, nhiều ngã rẽ phải mang dãy số dài ngoẵng, “siêu xẹc” do nguyên tắc mỗi ngã rẽ thêm một “xẹc” khiến ngay cả chủ nhà nhiều khi cũng khó nhớ.
Chưa kể tình trạng, Nhà nước đổi số nhà cũ nhưng các cơ sở kinh doanh, người dân quen số nhà cũ nên không treo biển số mới hoặc treo song song 2 biển số nhà …

Hoa mắt khi đọc biển số nhà tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: IT
Rà soát trật tự số nhà sau sắp xếp chính quyền 2 cấp
Sau sắp xếp chính quyền 2 cấp, mới đây, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi 168 xã, phường, đặc khu về việc rà soát trật tự số nhà, tên đường khi tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố.
Việc này là cơ sở để UBND các phường, xã, đặc khu ban hành phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn, hoặc điều chỉnh phương án đánh số và gắn biển số nhà.
Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cho biết, việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Thông tư số 08/2024 của Bộ Xây dựng chỉ áp dụng đối với khu vực mới xây dựng, khu vực chưa đánh số nhà.
Để hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, đối với khu vực đã có số nhà trước đây, nhưng số nhà chưa đồng bộ và trật tự thì UBND các phường, xã, đặc khu cân nhắc, xem xét, quyết định áp dụng quy định tại Thông tư số 08/2024 của Bộ Xây dựng, hoặc áp dụng nguyên tắc đánh số nhà trước đây.
Vị này cũng lưu ý, đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực đô thị, có tuyến đường đi qua địa bàn từ 2 phường, xã trở lên, UBND các phường, xã cần phối hợp chốt số nhà tại các địa chỉ giáp ranh về địa giới hành chính, nhằm bảo đảm sự ổn định của trật tự số nhà trên toàn hệ thống.
Ngoài ra, đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực nông thôn, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã tổ chức rà soát lại trật tự số nhà tại địa phương, có bị ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; trường hợp có ảnh hưởng thì lập phương án điều chỉnh số nhà, trong đó vẫn kế thừa nguyên tắc đánh số nhà đã áp dụng thống nhất từ trước đến nay.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh báo chí cả nước đang chuyển mình mạnh mẽ trước yêu cầu của thời đại số và những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra nhiệm kỳ 2026 - 2028 được tổ chức ngày 26/3/2026 đã trở thành dấu mốc quan trọng, định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo của Chi hội. Đây không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, mà còn là diễn đàn để khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của đội ngũ những người làm báo Thanh tra.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Tuyến đường Đình Hương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành “điểm nóng” về ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi hạ tầng chật hẹp, bất cập trong tổ chức giao thông khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phản ánh từ người dân cho thấy bức tranh giao thông nơi đây đang ở mức đáng báo động, cần sớm có giải pháp căn cơ.
Văn Thanh
Giang Sơn
B.S
Thu Huyền
Hương Trà
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Giang Sơn