Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 29/08/2019 - 08:08
Vụ cháy khủng khiếp ở nhà máy Rạng Đông - Hà Nội kéo dài cả đêm, thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà kho gây thiệt hại rất lớn.
Vào khoảng 18h ngày 28/8, 1 vụ cháy lớn bùng phát tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm ở phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời điểm này trời có gió lớn nên ngọn lửa mỗi lúc 1 lớn dần tạo thành cột khói đen bốc cao.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.

Sau khoảng hơn 30 phút, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng đang triển khai đội hình phun nước dập lửa. Chữa cháy ở bên trong nhà máy. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài. Khối lượng tài sản của công ty Rạng Đông cũng được sơ tán ra bên ngoài và cắt cử công nhân trông coi. Đến 19h30, rất nhiều xe chữa cháy cùng nhiều lực lượng từ các địa bàn lân cận tiếp tục được điều động đến dập lửa. Các lực lượng đã dùng đến biện pháp phá bức tường tôn để khoanh vùng vụ cháy khủng khiếp đang xảy ra. Đến 2h sáng ngày 29/8, khu vực cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa ngày 1 bốc to hơn và làm sập nhiều bức tường và mái nhà xưởng. Sau khi ngọn lửa rất lớn lây lan sang 1 vài nhà dân và 1 phần công ty Động lực, người dân xung quanh đã được sơ tán đồ đạc. Ông Đỗ Tiến Dũng là một người dân sống tại khu vực này cho biết: "Chúng tôi đã di dời tài sản, hiện tại rất sợ hãi vì nhà nằm sát vách với khu nhà cháy nên những gì đang xảy ra thật sự khủng khiếp. Những lo lắng trước kia bây giờ đã trở thành hiện thực. Đêm nay gia đình chúng tôi và cả khu đang không biết ngủ ở đâu. Đi chỗ khác thì tài sản không ai bảo quản". Đến 24h ngày 28/8, vụ cháy được khoanh vùng không cho lây lan nhưng đến 4h sáng 29/8 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Trong ảnh: Chiến sĩ cảnh sát PCCC ăn vội bánh mì lấy sức tiếp tục chữa cháy./.
Theo Nguyễn Ngân/VOV.VN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quý I/2026, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giữ ổn định tình hình giao thông trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, công tác bảo đảm TTATGT vẫn đứng trước nhiều thách thức cần tiếp tục tháo gỡ.
Văn Thanh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm động vật, kiên quyết xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh.
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Thanh Giang
Hương Trà
Thu Huyền
B.S
T.Vân
T.V
Văn Thanh
Thanh Nhung
PV
Đan Quế
PV
Dương Nguyễn
Huyền Thu
Trà Vân
Đan Quế