Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tìm thấy người thứ 6 bị vùi lấp ở thủy điện Rào Trăng 3

Minh Khang

Thứ hai, 23/11/2020 - 15:10

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thi thể thứ 6 trong số 17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào trăng 3. Sau khi lực lượng cứu hộ ngăn đập, nắn dòng Thủy điện Rào Trăng 3, đã phát hiện thi thể công nhân này tại khu vực lòng sông Rào Trăng. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông, chó nghiệp vụ cũng có mặt tại hiện trường để thực hiện tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nắn dòng để tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng

Theo thông tin sơ bộ, đến cuối giờ chiều ngày 22.11, ngoài việc tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân, các lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều vật dụng của nhà nghỉ công nhân như khung sắt, mái tôn, ván nằm.

Dự kiến ngày 23/11, các đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm dưới lòng sông theo phương pháp đảo ngói. Chia thành 2 mũi, một mũi từ thượng lưu về phía hạ lưu, một mũi từ hạ lưu ngược về phía thượng lưu.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Thủy điện Rào Trăng 3 để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Trước đó, ngày 21.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi công văn yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Trường Phú, chủ đầu tư thủy điện A Lin B1 (ở xã Trung Sơn và Hồng Vân, H.A Lưới), đóng hoàn toàn cửa van của cửa nhận nước chuyển dòng từ A Lưới về H.Phong Điền của thủy điện A Lin B1, đồng thời tạm ngưng phát điện nhà máy thủy điện A Lin B1 cho đến khi có chỉ đạo mới từ UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.  Thời gian tạm đóng cửa van và ngừng phát điện bắt đầu từ sáng 21.11.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN, mặc dù lực lượng chức năng đã tiến hành thi công dẫn dòng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại do sạt lở tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, nhưng do lưu lượng nước tăng mạnh, nên việc triển khai tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Thủy điện A Lin B1 và A Lin B2 đều có dòng nước chảy về sông Rào Trăng, nơi có thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4. Các thủy điện này đều có công suất phát điện khá nhỏ, tạo thành hệ thống thủy điện bậc thang từ sông A Lin của huyện A Lưới chảy về sông Rào Trăng của huyện Phong Điền.

Trong quá trình thi công xây dựng thủy điện Rào Trăng 3, ngày 12.10, sau một thời gian mưa lũ lớn, nhà điều hành của thủy điện Rào Trăng 3 bị đất đá sụt trượt, vùi lấp khiến hàng chục người bị nạn. Ngoài những người may mắn thoát nạn, có 6 công nhân tử nạn, 11 công nhân mất tích đã và đang được tìm kiếm.

Hiện nay trên công trường, cùng với nhiều phương tiện, thiết bị có khoảng 200 người là cán bộ, chiến sĩ quân đội, biên phòng, công an, dân quân tham gia tìm kiếm các nhân mất tích ở công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 ngoài việc phối hợp với các tổ chức, cơ quan, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích; còn chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho người nhà, xe vận chuyển thi thể công nhân về quê mai táng và hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn; hỗ trợ gia đình bị nạn có con nhỏ dưới 18 tuổi số tiền 1,5 triệu đồng/tháng/người cho đến 18 tuổi; hỗ trợ cho gia đình bị nạn có bố, mẹ trên 60 tuổi, với mức 1,5 triệu đồng/người hàng tháng cho đến hết đời.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định hỗ trợ các liệt sĩ, công nhân bị thương tại thủy điện Rào Trăng 3. Theo đó, hỗ trợ gia đình 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3 mỗi trường hợp 20 triệu đồng. Hỗ trợ 17 công nhân thiệt mạng, 20 triệu đồng/trường hợp. Riêng 3 công nhân bị thương được hỗ trợ mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Hiện nay sau sự cố xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo dừng việc thi công thủy điện Rào Trăng 3 và cũng đã đề nghị Sở Công thương phối hợp với các ngành để tổ chức kiểm tra và cũng nhờ Bộ Công thương hỗ trợ về mặt kỹ thuật để kiểm tra, đánh giá lại mức độ an toàn, trước khi xem xét cho việc triển khai thi công tiếp theo"./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm