Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Chủ nhật, 18/01/2026 - 14:58
(Thanh tra) - Thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá cho biết, năm 2025, nền kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nguời dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, gặp nhiều khó khăn, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục khẳng định vai trò là “van an sinh” quan trọng, giúp người dân có cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo bền vững, dòng vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội tái hòa nhập cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ làm lại cuộc đời bằng con đường lao động chính đáng.
Khách hàng Đào Văn Hoàng, ở thôn Lê Hương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá, vay theo chương trình giải quyết việc làm với số tiền 90 triệu đồng. Ảnh: Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thanh Hoá.
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá, đơn vị đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các chương trình tín dụng chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, nhất là sau thiên tai, bão lũ. Kết quả, hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 16.508 tỷ đồng, tăng 1.661 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tốc độ tăng trưởng 11,2%. Tổng doanh số cho vay trong năm đạt 5.722 tỷ đồng, với hơn 80 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; doanh số thu nợ đạt 4.061 tỷ đồng. Đây là những con số cho thấy quy mô và mức độ lan tỏa ngày càng lớn của tín dụng chính sách trong đời sống kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hoá.

Khách hàng Đào Văn Hoàng, ở thôn Lê Hương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá, giải quyết việc làm, vay 90 triệu đồng để đầu tư kinh doanh. Ảnh: Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thanh Hoá.
Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá ưu tiên dòng vốn cho sinh kế, tạo việc làm bền vững
Một trong những định hướng xuyên suốt của tín dụng chính sách tại Thanh Hóa là tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm. Dư nợ tín dụng phục vụ mục đích này đạt 10.905 tỷ đồng, chiếm 66% tổng dư nợ, tăng 193 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là nhóm tín dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người dân đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình, mở rộng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, ngành nghề nông thôn, dịch vụ nhỏ lẻ, từ đó tạo thu nhập ổn định, giảm phụ thuộc vào trợ cấp xã hội.

Khách hàng Lê Huy Tiến, vay vốn theo chương trình giải quyết việc làm dư nợ 40 triệu đồng, ở thôn Lộc Xá, xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hoá Ảnh: Ngân hàng CSXH Chi nhánh Thanh Hoá.
Tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt với dư nợ 5.603 tỷ đồng, chiếm 34% tổng dư nợ, đã góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân, nhất là trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà ở xã hội.
Trong năm 2025, vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá đã hỗ trợ xây dựng, cải tạo và nâng cấp 68.126 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa, cải tạo 809 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân, người lao động khó khăn về nhà ở.
Hiệu quả của dòng vốn ưu đãi còn được thể hiện rõ nét qua kết quả tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Trong năm tín dụng chính sách đã tạo việc làm cho 15.674 lao động, hỗ trợ 295 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập, giảm áp lực việc làm tại địa phương.
Bên cạnh đó, 2.947 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trong đó có 373 học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM, qua đó đầu tư cho tương lai nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Thanh Hoá.

khách hàng Lê Thị Thúy, ở thôn Hải Sơn, xã Hoằng Trường, tỉnh Thanh Hoá vay theo chương trình hộ Cận nghèo với số tiền 80 triệu đồng. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Thanh Hoá.
Đặc biệt, dù dư nợ tăng trưởng khá cao, chất lượng tín dụng vẫn được duy trì ở mức an toàn. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến cuối năm 2025 là 18.901 triệu đồng, chiếm 0,114% tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung toàn quốc (0,54%). Điều này cho thấy hiệu quả của công tác quản lý vốn, cũng như ý thức trách nhiệm trả nợ của người vay ngày càng được nâng cao.

Khách hàng Nguyễn Thị Thành là hộ cận nghèo vay số tiền 100 triệu đồng, ở tại tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Thanh Hoá.

Khách hàng Nguyễn Thị Huệ, hộ cận nghèo, vay với số tiền 70 triệu đồng, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Thanh Hoá.
Mở lối tái hòa nhập cho người chấp hành xong án phạt tù
Bên cạnh việc hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách truyền thống, năm 2025 ghi dấu ấn rõ nét của chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là nhóm đối tượng gặp nhiều rào cản khi tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là thiếu vốn, thiếu cơ hội tiếp cận việc làm và dễ rơi vào vòng luẩn quẩn tái phạm nếu không có sự hỗ trợ kịp thời.
Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hoá, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Việc rà soát, bình xét đối tượng vay vốn được thực hiện công khai, đúng quy định, bảo đảm vốn tín dụng đến đúng người có nhu cầu và quyết tâm làm ăn chân chính.
Trong năm 2025, tín dụng chính sách đã hỗ trợ 391 lượt người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, nuôi sống bản thân và gia đình bằng lao động hợp pháp.
Nhiều trường hợp đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, mở xưởng sản xuất nhỏ, kinh doanh dịch vụ tại địa phương. Từ chỗ mặc cảm, tự ti, họ dần khẳng định được vị trí của mình trong cộng đồng, góp phần giảm nguy cơ tái phạm và giữ vững trật tự an toàn xã hội.
Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách do các tổ chức này phối hợp quản lý đạt 16.189 tỷ đồng, chiếm 98% tổng dư nợ, cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống ủy thác trong việc đưa vốn đến gần dân, sát dân.
Thực tiễn cho thấy, tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chính sách xã hội. Việc tạo cơ hội để người hoàn lương làm lại cuộc đời bằng lao động, sản xuất, kinh doanh hợp pháp đã góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, gắn kết và phát triển bền vững.

Khách hàng Hà Văn Nguyên, vay 100 triệu đồng đầu tư chăn nuôi bò, là gia đình có người chấp hành xong án phạt tù trở về ở thôn Lửa, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Thanh Hoá.
Có thể khẳng định, tín dụng chính sách năm 2025 tại Thanh Hóa, với những con số về dư nợ, doanh số cho vay, số lao động được tạo việc làm hay số người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ không chỉ là những chỉ tiêu khô cứng, mà phản ánh sinh động hiệu quả và giá trị xã hội của dòng vốn ưu đãi.
Với định hướng tiếp tục tăng trưởng dư nợ từ 10% trở lên trong năm 2026, tín dụng chính sách được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng người nghèo, người yếu thế và người hoàn lương trên hành trình ổn định sinh kế, vươn lên phát triển kinh tế và hòa nhập bền vững với cộng đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 4/3, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tham vấn hồ sơ chính sách Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Ngày 4/3, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã có buổi làm việc với đại diện 18 xã trên địa bàn tỉnh về tiến độ chuẩn bị bầu cử.
Thu Huyền
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Hương Trà
Đông Thành
Trí Vũ
Nguyễn Điểm
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang
Đức Nghị
Minh Nghĩa
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Tân