Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 21/07/2025 - 18:03
(Thanh tra) - Chiều 21/7, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão số 3, ông Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại các xã Trung Lý, Pù Nhi và Mường Lát; đồng thời chủ trì hội nghị trực tuyến với 24 điểm cầu các xã miền núi thuộc 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn (cũ).
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra các xã miền núi chống bão số 3. Ảnh: P.V
Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng...
Kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 3 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý; điểm sạt lở tại bản Na Tao, xã Pù Nhi; khu Chiên Pục, xã Mường Lát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã nghe đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, kế hoạch di dời dân ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 của chính quyền địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hóa nên công tác ứng phó cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.
Sau khi đi kiểm tra tại các xã Trung Lý, Mường Lát, cuối giờ chiều cùng ngày, tại xã Mường Lát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 24 điểm cầu các xã thuộc địa bàn 3 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa cũ để nắm bắt công tác chuẩn bị ứng phó với bão.
Sau khi nghe các địa phương báo cáo nhanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành, đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cơn bão, thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 20/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
Đặc biệt lưu ý tổ chức lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu như ngầm tràn, khu vực sạt lở, nước chảy xiết; chủ động rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại khi không an toàn.
Cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự, công an, biên phòng, dân quân tự vệ sẵn sàng cơ động, hỗ trợ sơ tán dân khi có tình huống xảy ra.
Lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý ngay khó khăn tại chỗ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone hỗ trợ sim liên lạc cho lực lượng phòng, chống thiên tai cơ sở; các sở, ngành cung cấp số điện thoại đường dây nóng để phối hợp xử lý kịp thời khi có tình huống khẩn cấp...
Cũng trong chiều 21/7, đoàn công tác số 4 của tỉnh Thanh Hóa do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 3 tại các xã Như Xuân, Thường Xuân và hồ thuỷ điện Cửa Đạt.
Thực hiện công điện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, sẵn sàng di dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở.
Tại hồ chứa nước Cửa Đạt, tính đến 13h ngày 21/7, mực nước đang ở cao trình +94,74m. Theo tính toán trong đợt mưa ảnh hưởng của bão số 3, mực nước hồ Cửa Đạt chưa đến cao trình +110m và hồ không phải vận hành xả lũ qua tràn. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 3 đã xây dựng các phương án đảm bảo vận hành an toàn, cắt giảm lũ cho hạ du trong đợt bão và mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát diễn biến của bão số 3 để có phương án ứng phó cho từng tình huống mưa bão, ngập lụt. Kiểm tra, rà soát nắm bắt lại tình hình các điểm xung yếu, cống thoát nước, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao.
Ban Quản lý hồ Cửa Đạt cần chú trọng xây dựng phương án vận hành hồ chứa an toàn. Đồng thời phối hợp với các xã vùng lòng hồ kiểm tra, quản lý chặt chẽ, không để người dân, tàu thuyền đi vào khu vực lòng hồ trong thời điểm mưa bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.
Mai Lê
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài