Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Không để bị động, bất ngờ trước bão số 5

Văn Thanh

Thứ bảy, 23/08/2025 - 20:42

(Thanh tra) - Chiều 23/8, trong bối cảnh bão số 5 (Kajiki) đang di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, nguy cơ gây mưa lớn và lũ quét, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 166 điểm cầu xã, phường chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống bão để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thanh Hóa chủ động kịch bản ứng phó bão số 5, hông để bị động, bất ngờ. Ảnh: Lê Hợi

Hơn 6.500 tàu thuyền khẩn trương tìm nơi trú bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23/8, bão số 5 có vị trí ở 17,4 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Cơn bão được đánh giá có cường độ mạnh, gió cấp 9, giật cấp 14, di chuyển tốc độ tới 25km/h, hoàn lưu rộng.

Dự báo từ 24 – 27/8, Thanh Hóa sẽ hứng chịu mưa lớn, lượng mưa toàn tỉnh 100 – 200mm, riêng Nam và Tây Nam từ 150 – 300mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi; ngập úng diện rộng ở vùng thấp, ven biển.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN & PTDS) tỉnh Thanh Hóa đã liên tục phát hành công điện khẩn, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai ngay biện pháp ứng phó theo phương châm “chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở”.

Thanh Hóa hiện có 6.555 tàu thuyền với 20.580 lao động. Đến chiều 23/8, đã có 5.179 phương tiện/13.173 lao động neo đậu an toàn; còn 1.376 phương tiện/7.407 lao động đang hoạt động ngoài khơi.

Điểm đáng mừng là 100% tàu thuyền đã nhận thông tin bão, duy trì liên lạc với gia đình và cơ quan chức năng. Lực lượng biên phòng, ngành thủy sản và chính quyền các địa phương ven biển liên tục phát tín hiệu, hướng dẫn ngư dân rời khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần.

Theo kế hoạch, từ 8 giờ sáng 24/8, toàn tỉnh sẽ thực hiện lệnh cấm biển để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Hồ đập, thủy lợi, thủy điện được đặt trong tình trạng cảnh báo cao

Một nội dung trọng tâm tại hội nghị là bảo đảm an toàn hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện. Các chủ đầu tư được yêu cầu trực ban 24/24 giờ, theo dõi mực nước, vận hành xả lũ theo đúng quy trình, tránh tình trạng “lũ chồng lũ” gây nguy hiểm cho hạ du.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Các đơn vị quản lý hồ chứa phải tính toán khoa học, cân đối giữa yêu cầu cắt giảm lũ và bảo đảm nguồn nước cho sản xuất sau bão. Đồng thời, triển khai lực lượng kiểm tra, gia cố hệ thống đê điều, đặc biệt là các vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang.

Phát biểu chỉ đạo, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Tính mạng Nhân dân là ưu tiên số một, các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Mỗi xã, phường phải rà soát lại toàn bộ kịch bản, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân khi có tình huống bất ngờ”.

Theo đó, các xã ven biển, miền núi cần hoàn thiện phương án ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét; chủ động bố trí địa điểm sơ tán, dự trữ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân phải di dời. Lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên xung kích được lệnh sẵn sàng cơ động đến các điểm nóng khi có yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý 2 xã Xuân Chinh (huyện Thường Xuân cũ) và Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa cũ) dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ xã ngày 25 – 26/8 cần cân nhắc, điều chỉnh kế hoạch, tuyệt đối ưu tiên tập trung cho công tác phòng, chống bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng yêu cầu các địa phương quán triệt phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Việc ứng phó phải sát với tình hình thực tế từng địa bàn, không trông chờ, ỷ lại cấp trên…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm