Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ tư, 17/06/2026 - 16:12
(Thanh tra) - Chỉ trong hai đợt cao điểm vào tháng 5 và tháng 7/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận 37.808 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác.
Các tổ công tác thu nhận mẫu ADN. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Ngày 17/6, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, với hơn 55.000 liệt sĩ, trong đó trên 37.000 trường hợp chưa xác định được thông tin phần mộ, đơn vị đối diện với khối lượng công việc đặc biệt lớn, tính chất phức tạp, trải dài trên địa bàn rộng, địa hình chia cắt.
Với cách làm khoa học, tổ chức chặt chẽ, chỉ trong hai đợt cao điểm vào tháng 5 và tháng 7/2025, các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng Công an đã hoàn thành việc thu nhận 37.808 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ - đạt 100% số đối tượng đủ điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác, đồng thời nhanh chóng hoàn tất quy trình niêm phong, gửi mẫu về đơn vị chuyên trách để phân tích.
Sau giai đoạn 1, Thanh Hóa thu nhận được 934 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, gồm 933 mẫu của mẹ đẻ liệt sĩ và 1 mẫu của thân nhân cận huyết thống bên ngoại, tạo thêm cơ sở dữ liệu quan trọng cho hành trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Bước sang giai đoạn 2, với mục tiêu thu nhận 36.875 mẫu còn lại, yêu cầu đặt ra ngày càng cao hơn về tiến độ và độ chính xác. Các lực lượng tham gia đã vào cuộc với quyết tâm cao độ, phát huy tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, bảo đảm không để chậm trễ bất kỳ trường hợp nào.
94 điểm thu nhận mẫu trên toàn tỉnh, kết hợp với các tổ công tác lưu động đến tận nhà dân đã bảo đảm tính bao phủ, không bỏ sót đối tượng.
Việc hàng chục nghìn mẫu ADN đã được thu nhận trên khắp các vùng miền, từ đồng bằng đến miền núi, từ ven biển đến vùng sâu, vùng xa, tất cả cùng hướng tới một mục tiêu chung: trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Trong khi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc theo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng và các quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thanh Hóa đã chủ động đi trước một bước quan trọng khi hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ từ tháng 7/2025.
Không chỉ “về đích sớm”, Thanh Hóa hiện là địa phương có tổng số mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đã thu nhận lớn nhất cả nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp có mặt tại các điểm thu nhận động viên, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Từ nguồn dữ liệu thu nhận, các cơ quan chức năng Thanh Hoá đã xác định được danh tính 7 liệt sĩ. Từ sự chủ động tham mưu, tổ chức triển khai đến việc trực tiếp xuống từng địa bàn, gặp gỡ từng gia đình, rà soát từng trường hợp, lực lượng Công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Thanh Hóa là một trong những địa phương đi trước trong hành trình xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và đi trước mở đường, lực lượng Công an Thanh Hóa đang góp phần viết tiếp hành trình tri ân bằng những hành động cụ thể, thiết thực; để ngày càng có thêm nhiều anh hùng liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay gia đình, quê hương và lòng biết ơn của Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài phải được thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không hợp pháp hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới, đồng thời khơi thông hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Chỉ trong hai đợt cao điểm vào tháng 5 và tháng 7/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận 37.808 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác.
Hương Trà
PV
Hương Trà
Quang Dân
Văn Thanh
Thái Hải
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Thanh Lương
Chu Tuấn - Thế Bình
Thanh Lương
Thu Huyền
Thùy Dương
Hương Trà
Đăng Tân