Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tây Ninh: Không để tình trạng “đón Tết kéo dài” làm ảnh hưởng đến công việc chung

Thu Huyền

Thứ hai, 23/02/2026 - 14:52

(Thanh tra) - Ngày 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và thảo luận, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân được tổ chức đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai chặt chẽ. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không ghi nhận ca tử vong và không phát sinh các bệnh nguy hiểm như cúm A (H5N1, H5N6). Trong dịp Tết, ngành Y tế ghi nhận 45 ca sốt xuất huyết, 7 ca tay chân miệng, không có ca sởi mới; tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ thuốc, trang thiết bị và nhân lực. Toàn tỉnh thực hiện 12.160 lượt khám bệnh, 3.577 ca nhập viện. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được tăng cường, kiểm tra 35 vụ, xử lý 20 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 349 triệu đồng; không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Thị trường hàng hóa Tết ổn định, nguồn cung dồi dào, giá cả cơ bản không biến động lớn. Sức mua tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng từ 30 - 50% so với ngày thường và tăng nhẹ so với Tết năm 2025; trong khi đó, sức mua tại các chợ truyền thống giảm từ 8 - 10%. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trên tuyến biên giới, được tăng cường; tình hình buôn lậu được kiểm soát, không diễn biến phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng nổi bật của tỉnh Tây Ninh. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 220.684 suất quà với tổng kinh phí 211,2 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ 47.378 suất quà trị giá 14,3 tỷ đồng. Tỉnh tổ chức 26 đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; triển khai chương trình “Nghĩa tình hậu phương - Ấm lòng biên giới”, xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa và trao hàng nghìn phần quà với kinh phí xã hội hóa hàng chục tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng cho người lao động. Mức thưởng Tết bình quân đạt 7,53 triệu đồng/người; mức cao nhất 600 triệu đồng/người. Thu nhập tiền lương bình quân năm 2025 đạt 11,05 triệu đồng/tháng. Tình hình lao động, việc làm ổn định, không xảy ra đình công, tranh chấp lao động, nợ lương, nợ thưởng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý 1.303 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 351 phương tiện; lập biên bản 480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 14 vụ, điều tra làm rõ 12 vụ; triệt xóa 16 tụ điểm đánh bạc. Không xảy ra đốt pháo nổ trái phép; an ninh biên giới được bảo đảm.

Đại diện sở, ngành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi động, phong phú. Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tổ chức tại hai quảng trường trung tâm thu hút khoảng 6.000 người tham dự; 96 xã, phường đồng loạt tổ chức văn nghệ, trong đó có 14 điểm bắn pháo hoa. Hội Xuân Núi Bà Đen và Lễ hội hoa Tulip thu hút đông đảo du khách. Trong dịp Tết (từ 27 tháng Chạp đến mùng 5), tỉnh đón khoảng 705.000 lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 673 tỷ đồng, tăng 30,4%.

Hoạt động sản xuất đầu năm được triển khai khẩn trương. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất xuyên Tết hoặc nghỉ luân phiên, bảo đảm tiến độ đơn hàng và thu nhập cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đánh giá cao việc các cấp ủy, chính quyền đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo tốt tình hình kinh tế - xã hội trong dịp Tết. Sau kỳ nghỉ Tết, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc, tránh tình trạng vui Xuân, đón Tết kéo dài, làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Ông Nguyễn Văn Quyết cũng nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán. Trong đó có việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và nhiệm vụ năm 2026, nhất là các công trình trọng điểm, chương trình đột phá. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phiên chợ “mua may, bán rủi” độc nhất xứ Thanh

Phiên chợ “mua may, bán rủi” độc nhất xứ Thanh

(Thanh tra) - Trong làn mưa Xuân lất phất của buổi sáng mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về phiên chợ Chuộng ở phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm. Giữa tiếng cười rộn rã, sắc đỏ của cà chua tung bay và không khí giao hòa đầu xuân, chợ Chuộng không chỉ là nơi “mua may, bán rủi” mà còn là nét văn hóa độc đáo, đậm bản sắc, gắn liền với truyền thuyết lịch sử và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Văn Thanh

20:02 22/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm