Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sơn La hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 169 ngày

Nam Dũng

Thứ tư, 24/09/2025 - 16:54

(Thanh tra) - Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3.058 hộ, đạt 100% kế hoạch; trong đó, xây mới 2.653 nhà và sửa chữa 405 nhà, với nguồn kinh phí đã thực hiện là hơn 171 tỷ đồng; tiến độ vượt sớm 169 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định (ngày 31/10/2025).

Tỉnh Sơn La đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát tiến độ vượt sớm 169 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định. Ảnh: ND

Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Sơn La đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương; lồng ghép chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; huy động sự tham gia hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, người dân, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3.058 hộ, đạt 100% kế hoạch; trong đó, xây mới 2.653 nhà và sửa chữa 405 nhà, với nguồn kinh phí đã thực hiện là hơn 171 tỷ đồng; tiến độ vượt sớm 169 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định (ngày 31/10/2025).

Theo Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Sơn La, hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024, ngay từ đầu năm 2025, Sơn La đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp thiết và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Trên cơ sở đó, kế hoạch hành động được tỉnh Sơn La ban hành khẩn trương, Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, hệ thống tiêu chí xét chọn đối tượng hỗ trợ được công khai, minh bạch tới từng bản làng, từng tổ dân phố. Tỉnh Sơn La đã thành lập 11 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 10 huyện, thành phố, nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Qua rà soát, toàn tỉnh Sơn La có 3.058 nhà có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm 2.653 nhà xây mới và 405 nhà sửa chữa. Trong đó, có 200 nhà thuộc diện người có công và thân nhân liệt sĩ, 314 nhà từ Chương trình mục tiêu quốc gia, còn lại là các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện chương trình là hơn 171 tỷ đồng; tổng kinh phí đã huy động để triển khai chương trình đạt hơn 210 tỷ đồng, riêng tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ 111 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn lực tài chính có hơn 62.000 ngày công lao động từ lực lượng vũ trang, các đoàn thể, cán bộ cơ sở và người dân địa phương đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm chi phí, lan tỏa tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Tính đến ngày 15/5/2025, toàn bộ 3.058 căn nhà đã được hoàn thành, vượt 221 căn so với kế hoạch ban đầu. Với kết quả này, tỉnh Sơn La đã về đích sớm so với kế hoạch đề ra.

Các căn nhà được hỗ trợ xây dựng đều đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (khung cứng, tường cứng, mái cứng), không sử dụng vật liệu tạm bợ, dễ cháy nổ hay nhanh hư hỏng, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình miền núi. Những ngôi nhà mới không chỉ thay thế những mái lều tạm bợ, xiêu vẹo, mà còn khơi dậy khát vọng an cư, lạc nghiệp, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định và bền vững hơn cho người dân.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Sơn La cho biết, có được thành quả về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát như trên thì tỉnh Sơn La có sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các tỉnh bạn; nhất là những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các nhà hảo tâm, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, góp phần chung tay cùng tỉnh hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo sức lan tỏa sâu rộng nhằm huy động mọi nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng nhà ở để đánh giá khả năng tiếp cận nhà ở của các nhóm đối tượng khác nhau làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở; xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà ở sát với nhu cầu thực tế.

Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và Nhân dân cùng làm; tăng cường hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ bằng nguồn vốn xã hội hóa; có cơ chế phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong việc huy động nguồn lực tại chỗ cũng như lồng ghép với các nguồn lực khác, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Đối với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp ủy, chính quyền cần phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại; kịp thời động viên, hướng dẫn các hộ gia đình sinh hoạt, bảo vệ và sử dụng nhà ở hiệu quả, lâu dài.

Có được thành công trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, đó không chỉ là con số mà là sự thể hiện sâu sắc tinh thần đại đoàn kết toàn dân, truyền thống "tương thân tương ái", bản chất nhân đạo tốt đẹp của chế độ ta. Một khởi đầu, nhưng chưa phải là kết thúc, những mái nhà mới đã mọc lên, nhưng hành trình xây dựng tương lai cho các hộ dân vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm trong hành trình nối dài phía sau: Từ “an cư” đến “lạc nghiệp”; từ một mái nhà đến sinh kế bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm