Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Thắng
Thứ ba, 17/10/2023 - 16:27
(Thanh tra)- Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, với phương châm "không có vùng cấm, không ngoại lệ".
Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường sự đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025, Kế hoạch số 352/KH-CAT-PC08 của Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng PC08) tiếp tục phối hợp với công an các huyện, thị thành tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Hình thức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hoá trang luân phiên vào các ngày trong tuần để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Lãnh đạo Phòng PC08, Công an Tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra các tổ công tác. Ảnh: Trần Thắng
Theo chân tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ, huyện lộ, trong địa bàn tỉnh Phú Thọ, phóng viên nhận thấy tại các khu vực tổ chức kiểm tra được bố trí dải cọc phản quang phân làn, bảo đảm thuận lợi cho việc tổ chức xử lý vi phạm, tránh gây ùn tắc giao thông.

Phòng PC08 phối hợp với Công an huyện Thanh Sơn kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 32C. Ảnh: Trần Thắng
Với sự quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo công khai, minh bạch, việc kiểm tra xử lý, vi phạm nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện thường xuyên, liên tục, chế tài xử phạt nghiêm minh, thường xuyên và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, do vậy, trong thời gian qua số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đang có chiều hướng giảm.

Phân luồng làn đường tại chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Trần Thắng
Mục sở thị của phóng viên Báo Thanh Tra, tại buổi làm việc của tổ công tác thực hiện Chuyên đề đặc biệt số 191 tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, chỉ trong buổi chiều ngày 13/10, tổ công tác Phòng PC08 đã lập biên bản xử phạt 16 trường hợp, trong đó 10 trường hợp do lỗi vi phạm nồng độ cồn mô tô; 6 trường hợp với lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô con biển số 30E 453.76 do anh Nguyễn Duy Giang, sinh năm 1979, ở Thanh Oai, Hà Nội điều khiển, trên xe chở 258kg gỗ pơmu. Với vụ việc này, tổ công tác bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn giải quyết theo thẩm quyền.

Công dân nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông Ảnh: Trần Thắng
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, lãnh đạo PC08 cho biết: Chỉ tính từ cuối tháng 8/2023 đến nửa đầu tháng 10/2023, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra trên 108.000 lượt người điều khiển phương tiện, lập biên bản xử lý 1.669 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 8.231.608.000 đồng, tạm giữ 1.669 phương tiện, tước giấy phép lái xe 496 trường hợp, cụ thể:
Tháng 8, với chuyên đề xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn: Tiến hành kiểm tra trên 31.000 lượt người điều khiển phương tiện, phát hiện lập biên 06 trường hợp vi phạm trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền 42.000.000 đồng, tước 06 giấy phép lái xe, lập biên bản 640 trường vi phạm nồng độ cồn, trong đó Phòng PC08 xử lý 106 trường hợp, phạt tiền 2.916.233.000 đồng, tạm giữ 646 phương tiện, tước giấy phép lái xe 191 trường hợp.
Tháng 9: Tiến hành kiểm tra trên 42.000 lượt người điều khiển phương tiện, phát hiện lập biên bản 04 trường hợp vi phạm trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền 84.000.000 đồng. Lập biên bản 655 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 3.178.400.000 đồng, tạm giữ 659 phương tiện, tước giấy phép lái xe 173 trường hợp.
Ngay trong 02 tuần đầu của tháng 10/2023, PC08 đã phối hợp với công an các huyện, thị thành tiến hành hành kiểm tra trên 35.000 lượt người điều khiển phương tiện, phát hiện lập biên bản 01 trường hợp trong cơ thể có chất ma túy, phạt tiền 8.800.000 đồng, lập biên bản 374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 2.136.975.000 đồng, tạm giữ 375 phương tiện, tước giấy phép lái xe 132 trường hợp.

Phòng PC08 phối hợp với Công an huyện Phù Ninh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồntrên quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh. Ảnh: Trần Thắng
Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lãnh đạo Phòng PC08 cho biết, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên tất cả các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ; vừa kết hợp kiểm tra lưu động và cố định; vào các khung giờ cao điểm và buổi tối… Quan điểm xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, hầu hết các phương tiện khi tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra.

Phòng PC08 đang thực thi nhiệm vụ. Ảnh :Trần Thắng
Trong thời gian tới, Phòng PC08 sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các huyện, thị, thành cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền tới từng địa bàn xã, phường, thị trấn và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ không can thiệp vào việc xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông.


Tổ công tác đang xử lý các lỗi vi phạm trên tuyến đường 32C. Ảnh: Trần Thắng
Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sẽ được tiếp tục thực hiện triệt để trên tinh thần liên tục và khép kín, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ngoài ra, Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các huyện, thị, thành phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ban, ngành, đoàn thể để tiếp tục tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tự giác, nghiêm túc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.
Trung Hà
(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
Thái Minh
Hải Hà
Thái Nam
Thái Minh
Thái Minh
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật