Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ ba, 04/11/2025 - 15:34
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 13 (Kalmaegi), ngày 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc, sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương chủ trì Hội nghị triển khai công tác ứng phó với diễn biến của bão số 13. Ảnh: Quân khu 5
Bão số 13 (Kalmaegi) được Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia xác định là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và còn nhiều diễn biến khó lường. Ngày 4/11, thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác ứng phó với diễn biến của bão số 13 (Kalmaegi).
Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo về công tác chuẩn bị ứng phó bão. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.
Tính đến ngày 3/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận có 431 tàu cá với hơn 2.000 lao động đang hoạt động.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi và hướng dẫn các phương tiện biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
Với tinh thần ứng phó quyết liệt, các đơn vị đã phối hợp huy động gần 15 nghìn bộ đội, công an, dân quân cùng hàng trăm phương tiện như máy bơm, ca nô, xuồng máy, sẵn sàng giúp đỡ người dân trước, trong và sau bão…
Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chủ động và quyết liệt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu và Quân khu trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương đặc biệt chỉ đạo phải theo dõi, nắm chắc và đánh giá đúng tình hình diễn biến của bão. Các Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng được giao nhiệm vụ phải có phương án cụ thể để đảm bảo nơi tránh trú an toàn cho các tàu thuyền đang hoạt động.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải xây dựng phương án chi tiết cho từng cấp độ thiên tai, bao gồm việc tham gia di dời dân trước khi bão đổ bộ, sẵn sàng ứng cứu nhân dân và khắc phục hậu quả sau bão. Các cơ quan, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, đặc biệt là trực tổng đài 112.
Bên cạnh đó, các đơn vị phải phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức kiểm tra và chằng chống kho tàng, doanh trại, cũng như rà soát các bãi đáp trực thăng để phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương nhấn mạnh.

Với tinh thần “Ở đâu Nhân dân cần, Bộ đội có mặt”, Bộ đội nhiệt tình hỗ trợ gia cố bờ biển bị sạt lở. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 tập trung khắc phục sạt lở kè biển. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Tinh thần chủ động này cũng được thể hiện rõ ràng trong công tác chuẩn bị tại các địa phương được xác định nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp như Gia Lai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã chủ động thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời khi bão vào biển Đông, nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với thiên tai; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn 24/24 giờ ở các cấp theo quy định.
Đơn vị cũng đã tham mưu UBND tỉnh mua sắm thiết bị bay không người lái phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn; chỉ đạo các lực lượng canh gác, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức chằng chống nhà cửa, khơi thông dòng chảy, thu hoạch sớm nông, thủy sản để giảm thiểu thiệt hại.
Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá cao tinh thần khẩn trương của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Các lực lượng này được yêu cầu bám sát phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ chính quyền trong sơ tán người dân, ứng cứu và khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo các Đồn Biên phòng kêu gọi và quản lý tàu thuyền tránh trú an toàn. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo rằng khi bão số 13 đổ bộ, các địa phương sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh