Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quân đội sẵn sàng bay cứu hộ, ứng phó khẩn cấp hoàn lưu bão số 11

Dương Nguyễn

Thứ ba, 07/10/2025 - 16:03

(Thanh tra) - Ngày 7/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát hành Công điện số 5741/CĐ-TM yêu cầu toàn lực lượng chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Mưa lớn kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: baochinhphu.vn

Việc triển khai gấp rút này nhằm đảm bảo sẵn sàng lực lượng và phương tiện, đặc biệt là khả năng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, tiếp cận ngay các vùng nguy cơ bị chia cắt và ngập lụt sâu, thể hiện tính thời sự và vai trò tiên phong của quân đội.

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Các cơ quan, đơn vị nhận lệnh ứng phó rất rộng, bao gồm Tổng cục Chính trị, các tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, cùng các quân khu 1, 2, 3, 4, Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các binh chủng và binh đoàn.

Theo Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 6/10 và sáng sớm 7/10 đã có mưa đặc biệt lớn tại một số nơi như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa; riêng trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) ghi nhận lượng mưa 437,6mm tính đến 6 giờ ngày 7/10.

Dự báo từ ngày 7 đến 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục lên, có khả năng vượt mức báo động 3, gây nguy cơ lũ đặc biệt lớn.

Các sông ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn có thể lên mức báo động 2-3; sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) lên mức báo động 1-2; lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình) và hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội trên mức báo động 1.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân và khả năng tiếp cận các vùng bị cô lập. Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cũng như vận chuyển lương thực, thực phẩm để tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh.

Song song đó, Bộ Tư lệnh các Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát kỹ lưỡng từng khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; chủ động di dời, sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chịu ảnh hưởng của mưa bão và các cơ quan, đơn vị liên quan huy động lực lượng để hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân khu vực ngập lụt, đảm bảo ổn định đời sống, và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Về mặt hậu cần và kỹ thuật, các tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II được yêu cầu tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá.

Các tổng cục này cũng phải tổ chức kiểm tra, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị, bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật, và chủ động phối hợp xuất cấp, vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ cứu nạn giúp đỡ các địa phương.

Đặc biệt, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phải chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin thông suốt tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do mưa lũ, phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc để bảo đảm kết nối thông tin giữa trung ương và địa phương. Viettel cũng sẽ cử lực lượng, phương tiện (như flycam) phối hợp với các quân khu 1, 2, 3, 4 để hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Các quân đoàn, binh chủng, và các bộ tư lệnh khác cũng phải luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi đóng quân nhằm giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu. Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn trước 14h hàng ngày để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm