Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phát huy vai trò người có uy tín nơi cực Tây Tổ quốc

Thứ tư, 19/10/2022 - 09:54

(Thanh tra)- Với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được xem là lực lượng “quần chúng đặc biệt”, làm cầu nối đưa chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

NCUT trên địa bàn xã Sín Thầu tham gia tuần tra cột mốc cùng với lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng A Pa Chải

Đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân tới Đảng, Nhà nước. Trong những năm qua, lực lượng này đã phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc và đạt được những thành tựu trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại huyện cực Tây Tổ quốc…

Những “quần chúng đặc biệt”

Mường Nhé là huyện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên; có đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc với tổng chiều dài 132,196km. Toàn huyện có 10 dân tộc sinh sống, chủ yếu là người dân tộc thiểu số (93,6%); đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo gần 60%. Đây là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh, các thế lực thù địch, tổ chức phản động thường lợi dụng móc nối, tuyên truyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Bởi thế, với uy tín của mình, NCUT trên địa bàn huyện đã trở thành “trụ cột”, “cánh chim đầu đàn” trong cộng đồng sở tại.

Ông Giàng Seo Tỏa (thứ 2 từ trái sang), NCUT bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé tuyên truyền, vận động gia đình, người dân không nghe, không tin theo lời kẻ xấu

Toàn huyện Mường Nhé hiện có 114 NCUT, gồm: 38 người là già làng; 8 người là trưởng thôn, bản và tương đương; 8 cán bộ hưu trí; 6 chức sắc tôn giáo; 4 người sản xuất kinh doanh giỏi và thành phần khác 50 người. NCUT chủ yếu là dân tộc Mông (65 người), Hà Nhì (24 người), Thái (12 người), Dao (7 người); Kinh (2 người); các dân tộc Sán Chỉ, Cống, Si La, Kháng mỗi dân tộc 1 người. Mặc dù số lượng NCUT không nhiều, nhưng họ có điểm chung: Đó là sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, lời nói có trọng lượng, có sức thuyết phục, được người dân tin tưởng.

Ông Mạ Gió Tư, dân tộc Hà Nhì là NCUT ở bản Tá Miếu, xã Sín Thầu. Ông là một trong những tấm gương tiêu biểu của xã về tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Ông Tư luôn tham gia cùng với các tổ tuần tra của Đồn Biên phòng A Pa Chải đi kiểm tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

“Bảo vệ đường biên, cột mốc là góp phần bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh biên giới, vì thế đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào. Ngoài ra, những lúc làm nương hay chăn nuôi gia súc, tôi thường xuyên kiểm tra để kịp thời báo cho lực lượng biên phòng những vấn đề phát sinh. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở con cháu, người dân trong bản về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh với hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới. Đến nay các hộ dân trong bản đều tham gia với trách nhiệm cao nhất" - ông Mạ Gió Tư chia sẻ.

Hay như ông Giàng Seo Tỏa, NCUT bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé - một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ông Tỏa đã tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trong bản và các điểm nhóm đạo được cấp phép trên địa bàn xã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, đăng ký gia đình đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Nỗ lực phát huy vai trò

Những năm qua vai trò của NCUT đã thể hiện rõ trên tất cả các lĩnh vực đời sống.

NCUT các dân tộc huyện Mường Nhé bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, thực sự là cầu nói chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Mường Nhé trao đổi với các trưởng bản, người uy tín, hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhân dịp huyện tổ chức hội nghị gặp mặt

Họ tích cực phối hợp với các lực lượng quân đội, công an vận động Nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Dòng họ bình yên” ở các thôn bản; tham gia phòng chống tuyên truyền đạo trái pháp luật; cung cấp hàng nghìn tin báo có giá trị giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an huyện Mường Nhé, chỉ tính riêng trong năm 2021, NCUT toàn huyện đã cung cấp cho lực lượng công an 25 tin liên quan đến tôn giáo, liên quan đến hoạt động của các đối tượng âm mưu lập “Nhà nước riêng” để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết, không để xảy ra bất ngờ, bị động, tạo thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Trong năm, NCUT phối hợp cơ quan chức năng tổ chức 110 buổi tuyên truyền tại 110 bản thuộc 11/11 xã trong toàn huyện về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 12 lượt NCUT trực tiếp tuyên truyền, vận động cá biệt đối với 5 hộ, 29 người từ bỏ tà đạo “Bà Cô Dợ” và 1 cá nhân từ bỏ tà đạo “Đức Chúa trời toàn năng” quay trở về sinh hoạt theo tôn giáo chính thống.

Cùng với đó, vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân còn phát huy vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; động viên con cháu trong dòng họ phấn đấu vươn lên trong học tập; tích cực vận động đồng bào tham gia xây dựng quỹ khuyến học, gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học góp phần nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Với vai trò những hạt nhân tích cực trong cộng đồng dân cư, NCUT đã và đang góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc ở huyện biên viễn Mường Nhé.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm