Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng mô hình kinh tế ở Lào Cai

Bình Yên

Thứ bảy, 29/11/2025 - 14:10

(Thanh tra) - Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Bắc Tổ quốc, Lào Cai hôm nay hiện lên với sức sống mới, bền bỉ và lặng lẽ như chính những người lính năm xưa trở về đời thường. Bỏ lại sau lưng tiếng súng, những cựu chiến binh (CCB) của tỉnh vẫn mang trong mình ngọn lửa không tắt của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên trung, nhân ái, nghĩa tình và sáng tạo. Trên mặt trận phát triển kinh tế, họ tiếp tục là chỗ dựa vững bền của cộng đồng, là những người truyền lửa và dẫn đường để nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình trồng măng tre Bát Độ của hội viên Hoàng Ngọc Sử, ở xã Yên Thành, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Ảnh: Bình Yên

Không phải ngẫu nhiên mà phong trào phát triển kinh tế trong hội viên CCB Lào Cai đạt nhiều kết quả vượt trội. Đằng sau những con số biết nói là tinh thần đoàn kết, là nghĩa tình quân ngũ kết nối thành sức mạnh nội lực.

Những năm qua, các cấp Hội đã huy động trên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nội bộ không lãi, kết nối hội viên tiếp cận 2.590 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 24 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và trên 32 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng khác.

Nhờ đó, 25.354 hộ CCB đã có cơ hội mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho hơn 30.600 lao động.

Ông Lê Văn Trúc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên ở Bảo Yên nói trong niềm xúc động: “Chúng tôi xem nhau như đồng đội. Khó khăn thì dìu nhau qua, vướng kỹ thuật thì chỉ nhau làm, thiếu vốn thì chung tay hỗ trợ. Nhờ vậy, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn phát triển mạnh mẽ”. Những câu chuyện giản dị ấy tạo nên nền tảng vững chắc để phong trào kinh tế trong hội viên lan tỏa sâu rộng.

Mô hình nuôi dê của hội viên Hoàng Văn Bách phù hợp với các chính sách khuyến khích chăn nuôi bền vững theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh. Ảnh: Bình Yên

Trên hành trình phát triển kinh tế bền vững, kiến thức và kỹ thuật luôn là chìa khóa. Từ năm 2022 đến 2025, Hội CCB tỉnh đã tổ chức 210 lớp tập huấn cho 6.850 hội viên nòng cốt.

Các nội dung tập trung vào ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình nông nghiệp sạch, chuyển đổi số trong sản xuất, những kỹ năng thiết thực cho đời sống hôm nay.

Ông Nguyễn Duy Xuyên, CCB làm kinh tế giỏi ở Bắc Hà chia sẻ: “Nhiều kỹ thuật mới trước đây chúng tôi chưa từng biết đến. Nhờ những lớp học, tôi tự tin đầu tư mô hình canh tác mới, hiệu quả thấy rõ từng mùa”.

Những “lớp học giữa núi rừng” ấy đang đổi thay cách nghĩ, cách làm của rất nhiều hội viên, mở ra hướng phát triển năng động hơn cho kinh tế CCB.

Học đi đôi với làm, từ lớp tập huấn đến thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên đã mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng mô hình kinh tế của mình.

Chỉ trong 3 năm, các cấp Hội đã xây dựng được: 101 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 46 hợp tác xã, 405 tổ hợp tác và hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình.

Những mô hình này đang tạo việc làm ổn định cho gần 1.500 lao động với mức thu nhập 7–10 triệu đồng/tháng.

CCB Vũ Văn Thính, chủ trang trại ở xã Xuân Quang tâm sự: “Ngày mới bắt đầu tôi chỉ có vài sào đất. Nhờ sự đồng hành của Hội, tôi có thể mở rộng sản xuất. Điều khiến tôi vui nhất không phải là thu nhập mà là mình giúp được nhiều thanh niên trong xã có việc làm ổn định”.

Sự phát triển của mỗi mô hình không chỉ đem lại kinh tế mà còn lan tỏa niềm tin và động lực cho cộng đồng.

Lãnh đạo Trung ương hội tham quan mô hình sản xuất chè xanh thuộc Hợp tác xã CCB Hán Đà. Ảnh: Bình Yên

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, Hội CCB tỉnh Lào Cai luôn đặt trách nhiệm xã hội song hành với phát triển kinh tế. Từ phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, đã có 1.499 hộ CCB thoát nghèo, hàng trăm ha cây ăn quả được trồng mới, hàng triệu con gia súc gia cầm được chăn nuôi theo hướng tập trung.

Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với 2.500 lượt tổ, đội, 10.500 lượt hội viên tham gia.

Hội viên CCB đã đóng góp 47.898 ngày công, sửa chữa và làm mới 329km đường giao thông, xây dựng 251 mô hình dân vận khéo, những con số thấm đẫm nghĩa tình và trách nhiệm.

Ông Trần Công Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bắc Cường khẳng định: “Chúng tôi làm kinh tế nhưng không quên trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là cách để giữ gìn phẩm chất người lính trong thời bình”.

Bằng ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo và nghĩa tình đồng đội, các CCB tỉnh Lào Cai đang viết tiếp trang sử đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, những con đường được mở rộng, những hộ gia đình thoát nghèo… tất cả đã tạo nên diện mạo mới cho vùng đất biên cương.

Trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn, mở rộng đào tạo nghề, nhân rộng mô hình điển hình, tạo động lực để nhiều hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Dù ở bất kỳ cương vị nào, người lính năm xưa vẫn luôn là điểm tựa tin cậy của cộng đồng, vững vàng, bền bỉ và tràn đầy nhiệt huyết vì một Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm