Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 29/09/2025 - 21:41
(Thanh tra) - Chiều 29/9, tuyến đê hữu sông Thị Long đi qua địa bàn xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, gây nguy cơ ngập lụt sâu và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân.
Vỡ đê ở xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Ảnh: Văn Thanh
Ngay trong tình huống khẩn cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đồng thời tổ chức di dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Sự cố vỡ đê nghiêm trọng
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Các Sơn, do mưa lớn kéo dài, khoảng 2.000m đê hữu sông Thị Long bị nước tràn qua tại các đoạn thuộc thôn Hoành và thôn An Cư.
Lực lượng tại chỗ đã khẩn trương tổ chức hộ đê, đắp gần 100m đất chống tràn. Tuy nhiên, trước sức ép dòng chảy quá lớn, đến khoảng 16h30 ngày 29/9, một đoạn đê tại thôn Các (gần Trường Tiểu học Các Sơn B) đã bị vỡ, với chiều rộng vết vỡ tính đến 17h là khoảng 20m.
Ngay khi sự cố xảy ra, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo hơn 200 cán bộ, dân quân, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia hộ đê đối với gần 1.000m đê xung yếu.
Xã cũng huy động vận chuyển khoảng 2.500m³ đất, đá, cát để gia cố, đắp bờ bao, ngăn dòng chảy tràn. Dù vậy, tình trạng nước dâng cao trên sông Thị Long tiếp tục gây khó khăn, khiến nguy cơ ngập sâu tại các thôn ven sông ngày càng hiện hữu.
Tại thôn An Cư, nước đã tràn vào khu dân cư, có nơi ngập sâu từ 1 – 1,5m. Chính quyền xã đã lập tức kích hoạt phương án di dân khẩn cấp, ưu tiên sơ tán các hộ có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ.
Đến 14h ngày 29/9, xã Các Sơn đã tổ chức sơ tán, di dời tổng cộng 250 hộ với khoảng 400 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm sang nơi an toàn, chủ yếu là nhà văn hóa, trường học kiên cố và nhà người thân.
Đây được xem là biện pháp cấp bách, kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Tại các điểm sơ tán, chính quyền bố trí lực lượng y tế, hậu cần, chuẩn bị lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm để phục vụ đời sống trước mắt cho người dân. Đồng thời, các lực lượng công an, dân quân thường trực túc trực, bảo đảm an ninh trật tự, trông coi tài sản cho các hộ gia đình.
Người dân thôn An Cư chia sẻ, dù thiệt hại về nhà cửa, vật dụng là không tránh khỏi nhưng bà con đều đồng tình, ủng hộ chủ trương di dời để đảm bảo an toàn.
"Nước lên nhanh quá, nếu không có lực lượng hỗ trợ thì chúng tôi không kịp trở tay. Hiện tại, dù còn nhiều khó khăn nhưng được chính quyền chăm lo nơi ăn ở, chúng tôi yên tâm hơn", một người dân cho biết.
Buổi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp về kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục sự cố vỡ đê.
Sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Ông yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Các Sơn khẩn trương duy trì lực lượng, phương tiện để tiếp tục hộ đê đối với toàn bộ tuyến 2.000m đê hữu sông Thị Long. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ các khu dân cư ven sông, kịp thời sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác hậu cần: Cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập; đồng thời chăm lo sức khỏe, đời sống sinh hoạt tại nơi sơ tán.
Về công tác chỉ huy, ông yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt; chủ động điều phối lực lượng, phương tiện và báo cáo kịp thời khi có tình huống phức tạp. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cần luôn trong tư thế sẵn sàng khi có yêu cầu.
Đặc biệt, tại những điểm ngập sâu, điểm tràn, cần lập chốt, căng dây cảnh báo, tuyệt đối không để người dân qua lại; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm khuyến cáo, không đi vào khu vực nguy hiểm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên