Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ninh Bình: Yêu cầu chủ động triển khai ứng phó với bão số 3, cấm biển từ ngày 21/7

Trung Hà

Chủ nhật, 20/07/2025 - 19:41

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh hỗ trợ ngư dân chằng buộc tàu thuyền, bảo đảm an toàn trước mưa bão. Ảnh: BNB

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão số 3 (bão Wipha) ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 680 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h.

Thực hiện nghiêm Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo phòng chống bão. Các địa phương, đơn vị phải theo dõi sát diễn biến bão, cập nhật thông tin đầy đủ để kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác ứng phó tại địa phương, đơn vị mình phụ trách.

UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân, đặc biệt là các biện pháp đảm bảo an toàn khi có gió mạnh, ngập lụt, sạt lở đất.

Các địa phương khẩn trương rà soát, lập phương án sơ tán dân tại khu vực ven biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét về nơi an toàn; đảm bảo hỗ trợ lương thực, nước sạch, chỗ ở tạm cho các hộ sơ tán.

Từ 7 giờ ngày 21/7, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; đến 12 giờ cùng ngày phải hoàn tất việc neo đậu, trú tránh an toàn.

Từ 17 giờ ngày 21/7, tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc trên toàn tỉnh.

Các địa phương cần bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh chủ động xây dựng phương án ứng phó theo lĩnh vực phụ trách. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung kiểm tra, gia cố đê điều xung yếu, hồ chứa và chỉ đạo tiêu úng kịp thời cho vùng sản xuất, khu dân cư.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; Sở Y tế đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; Sở Du lịch kiểm tra an toàn tại các khu, điểm du lịch; Sở Xây dựng phối hợp kiểm soát giao thông tại các điểm ngập.

Các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường dự báo, cảnh báo thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân. Công ty Điện lực và các đơn vị thủy lợi triển khai bảo đảm cấp điện, tiêu úng hiệu quả, bảo vệ sản xuất và khu dân cư.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bão. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thực hiện phân công địa bàn, chủ động triển khai phương án theo chức năng, nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến bão và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Chi cục Thủy lợi). Trong mọi tình huống, phương châm “4 tại chỗ” phải được đảm bảo: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm