Theo dõi Báo Thanh tra trên
Mai Thắng
Chủ nhật, 12/09/2021 - 21:57
(Thanh tra) - Hơn 1.000 phần quà gửi tặng bộ đội, công an, dân quân ở các chốt trực và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… không chỉ giúp họ thêm ấm lòng vượt qua đại dịch mà còn là nghĩa tình của chùa Linh Sơn Cổ Tự, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”.
Đại đức Thích Huệ Thảo tặng quà cho công an, bộ đội tại chốt trực trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TM
Ấm lòng chốt trực
Những ngày trung tuần tháng 9, thời tiết ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mưa nắng thất thường do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nhưng không ngăn được chuyến hành trình “trao yêu thương ngày giãn cách” của thầy trò chùa Linh Sơn Cổ Tự.
Đại đức Thích Huệ Thảo chia sẻ: “Nhà chùa muốn cùng chính quyền địa phương chung tay góp sức đẩy lùi dịch Covid-19. Những phần quà này hi vọng giúp lực lượng bộ đội, công an, dân quân ấm lòng giữa đêm khuya trên các chốt trực”.
Lần thứ 5 trong hành trình “trao yêu thương ngày giãn cách”, đoàn từ thiện chùa Linh Sơn Cổ Tự gồm 7 thành viên do Đại đức Thích Huệ Thảo làm trưởng đoàn. Các phần quà và tiền mặt, gồm mì gói, nước suối đóng chai, bánh ngọt, chè, nhu yếu phẩm, trị giá 30 triệu đồng, được gửi tặng lực lượng ở 6 chốt trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.
Mỗi phần quà gửi đến chốt trực là tấm lòng từ tâm của nhà chùa, ít nhiều thêm ấm lòng đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát.
“Các anh, các chú ngày đêm dầm mưa dãi nắng canh gác, thì xá gì đường xá xa xôi mà chúng tôi không đi. Được hỗ trợ, sẻ chia với lực lượng chốt trực bớt khó khăn, là nhà chùa thấy vui rồi”, Đại đức Thích Huệ Thảo nói.
Xúc động trước nghĩa cử của chùa Linh Sơn Cổ Tự, Đại úy Trần Trọng Đức nói: “Lực lượng chốt trực sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với nhân dân địa phương chiến thắng. Hết dịch chúng tôi mới về với gia đình vợ con”.

Phật tử chùa Linh Sơn Cổ Tự nhặt rau, phân loại trước khi đóng goí chuyển đi các chốt trực. Ảnh: TM
Tình người vùng tâm dịch
Từ khi TP Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, chùa Linh Sơn Cổ Tự tạm ngưng tất cả các nghi lễ thăm viếng, cúng Phật, cầu an để tập trung chống dịch.
Thực hiện lời kêu gọi của UBND TP chung sức đồng lòng toàn dân chống dịch, nhà chùa đã tổ chức chương trình “Trao yêu thương ngày giãn cách” với tinh thần “thương người như thể thương thân”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”.
Biết chùa Linh Sơn Cổ Tự có chương trình thiện nguyện thiết, nhiều Phật tử, mạnh thường quân đã đăng ký hỗ trợ, nhờ chuyển đến lực lượng chốt trực. Hàng ngàn kg rau, củ, quả; hàng trăm thùng mì gói, sữa tươi, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khắp nơi chuyển đến được các Phật tử khử khuẩn, lựa chọn, phân loại, đóng gói, chuyển đến các chốt trực.
Anh Cao Minh Khoa, một trong những Phật tử trong nhóm thiện nguyện cho biết, rất cảm kích trước tấm lòng của nhà chùa. Những ngày giãn cách, anh giúp chùa tiếp nhận nông sản, phân loại, chuyển tặng cho người nghèo vùng phong tỏa, tâm dịch cũng là chống dịch.
Ông Cao Văn Mót, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu chia sẻ: “Mấy tháng nay, bà con vùng tâm dịch khó khăn lắm. Phần quà này tôi sẽ dùng trong cả tuần. Cảm ơn chùa đã giúp chúng tôi”.
TP Vũng Tàu đang ráo riết thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”, “ngoài chặt, trong đóng băng”, “khóa hẻm chặn đường, tăng cường chốt dịch” đang được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt. Điều đó đồng nghĩa với công việc thiện nguyện của chùa Linh Sơn Cổ Tự vẫn nối dài hành trình “trao yêu thương ngày giãn cách”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 15/12, tỉnh Quảng Trị khởi công công trình khẩn cấp xây dựng kè chống sụt trượt tại Khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, với mục tiêu thần tốc hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Công trình không chỉ giải quyết hậu quả sạt lở đất nghiêm trọng, mà còn thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đáp ứng nguyện vọng của 12 hộ dân, với sự tham gia xung kích của Lữ đoàn 384 Binh đoàn 12.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 380/NQ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất trên địa bàn. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu ưu tiên ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Văn Thanh
Đông Hà
Đan Anh
Thu Huyền
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh